|
(ĐCSVN) - Ngày 20/9, tại Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất và khai giảng năm học mới 2012-2013. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tới dự.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Trường Đại học Ngoại thương đã đạt được trong hơn 50 xây dựng và trưởng thành. Phó Thủ tướng cho rằng, khi kinh tế đất nước phát triển đến trình độ cao hơn, hội nhập quốc tế toàn diện và sâu sắc hơn thì những thách thức đặt ra trong giai đoạn tới đối với giáo dục đại học cả nước nói chung và Trường Đại học Ngoại thương nói riêng ngày càng gay gắt, trong đó có việc giải quyết hợp lý mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng sinh viên trong đào tạo; giữa nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao với nguồn lực tài chính có hạn của đất nước; giữa chất lượng giáo dục Việt Nam với giáo dục của các nước trong khu vực và quốc tế…
 |
|
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường Đại học Ngoại thương. Ảnh: VA | Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Trường Đại học Ngoại thương cần tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên có chất lượng cao, bảo đảm trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tính chuyên nghiệp, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; thực hiện chuẩn nghề nghiệp, phát triển năng lực nghiên cứu khoa học; đổi mới phương pháp giảng dạy, nội dung chương trình học. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt việc chuyển từ giảng dạy ứng dụng sang nghiên cứu. Với các chương trình hợp tác, liên kết với trường Đại học nước ngoài, nhà trường cần lưu ý lựa chọn những đối tác quốc tế có danh tiếng, uy tín, lưu ý quản lý chặt chẽ các hoạt động liên kết này, bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định của nhà nước, nhất là về chất lượng đào tạo, cơ chế tài chính.
Phó Thủ tướng yêu cầu nhà trường cần chú trọng huy động các nguồn lực để cải thiện cơ sở vật chất, trang bị các phương tiện dạy học hiện đại, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, quản lý; chú trọng xây dựng đội ngũ lãnh đạo, giảng viên, nhân viên. Nhà trường cũng cần triển khai tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên về kiểm điểm tự phê bình và phê bình, góp phần thiết thực xây dựng bộ máy lãnh đạo nhà trường ngày càng đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh...
|
|
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Trường Đại học Ngoại thương. Ảnh: VA |
Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần đi sâu, đi sát với hoạt động của các trường, cần lắng nghe, giúp đỡ, tháo gỡ các khó khăn, tạo cơ chế thuận lợi theo quy định để các trường hoạt động. Trong đó, chú ý đẩy mạnh thực hiện đổi mới cơ chế tài chính giáo dục theo định hướng, chính sách của Đảng và quy định hiện hành của Nhà nước; đổi mới cơ chế quản lý giáo dục theo hướng đẩy mạnh phân cấp gắn với tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm; xây dựng cơ chế kiểm định chất lượng; đẩy mạnh xã hội hóa, tạo điều kiện để các trường có thể huy động các nguồn lực vào phát triển giáo dục Đại học. Đồng thời, Bộ cũng phải làm tốt hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý và chất lượng đào tạo của các trường Đại học, các cơ sở đào tạo.
Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đánh trống khai giảng năm học mới; trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho nhà trường và Huân chương Lao động hạng Ba cho 3 cán bộ trường Đại học Ngoại thương.
Đọc diễn văn tại buổi lễ, GS.TS. Hoàng Văn Châu – Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương cho biết, trải qua 52 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Ngoại thương ngày nay được coi là trường có chất lượng và danh tiếng tại Việt Nam. Trường được đánh giá là đơn vị tiêu biểu trong cả nước về chất lượng đào tạo và các chương trình tiên tiến – chất lượng cao; về hợp tác quốc tế và các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài; về tự chủ tài chính và chất lượng đào tạo và khả năng tìm việc làm của sinh viên; về môi trường sư phạm nghiêm túc, lành mạnh và năng động; về hoạt động của Đoàn, Hội... Đến nay, nhà trường đã cung cấp cho đất nước gần 60 nghìn cán bộ có trình độ đại học và trên đại học. Với 3.700 sinh viên chính quy hàng năm, chất lượng sinh viên nhà trường luôn cao nhất nước. Trên 90% sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp... Toàn thể cán bộ, giáo viên và sinh viên Trường Đại học Ngoại thương sẽ cố gắng hết mình giữ gìn truyền thống, danh tiếng của trường, phấn đấu xây dựng Trường Đại học Ngoại thương trở thành trường học hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước./.
|