Cần Thơ: Nhiều giải pháp chống ùn tắc giao thông tại phà Hậu Giang trong dịp tết Canh Dần

Thứ sáu, 29/01/2010 18:42

Ngày 28/1, Ban an toàn giao thông TP. Cần Thơ phối hợp Công an Cần Thơ và Ban quản đốc Cụm phà Hậu Giang tổ chức triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông cho người và xe qua lại phà Hậu Giang trong những ngày cao điểm trước và sau tết Canh Dần 2010.

Mục tiêu nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, giảm tai nạn giao thông và không để xảy ra ùn tắc giao thông. Theo đó, nhiều giải pháp chỉ đạo cho lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp chặt chẽ Ban quản đốc bến phà làm tốt công tác giữ gìn trật tự, kiên quyết xử lý nghiêm các phương tiện dừng đỗ không đúng nơi quy định, lập bến bãi trái phép, người buôn bán hàng rong gây mất trật tự, cản trở giao thông qua lại phà. Ban quản đốc cụm phà Hậu Giang có kế hoạch tăng cường thêm phà lên 14 chiếc ( 8 chiếc trọng tải 200 tấn và 6 chiếc 100 tấn), tăng 2 chiếc so với ngày thường, hoạt động liên tục 24/24 giờ; tăng cường kết hợp với lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng xe, điều tiết hợp lý và khoa học các chuyến phà qua lại khi lượng hành khách bị kẹt giữa 2 bến quá chênh lệch nhau. Tại bến Cần Thơ sẽ tổ chức phà theo hai tuyến vượt sông tại hai bến thượng lưu và hạ lưu, trong đó sẽ bố trí tuyến vượt sông ưu tiên tại bến hạ lưu Cần Thơ dành cho tất cả các loại xe chở hành khách được nhanh chóng qua phà, với thời gian chờ không quá 30 phút. Phía bến Cái Vồn ( Vĩnh Long) đã bố trí lại việc phân làn xe, sắp hàng qua phà cả hai đường dẫn đến bến thượng lưu và hạ lưu bến Cái Vồn, để rút ngắn thời gian xe di chuyển xuống phà. Tăng cường công tác vận chuyển hàng hóa, hành khách; bố trí cán bộ, công nhân tăng ca, tăng chuyến khai thác hết công suất đưa rướt phương tiện vận chuyển góp phần hạn chế đến mức thấp nhất ùn tắc giao thông trong dịp tết, xây dựng bến phà văn minh, tạo ấn tượng đẹp cho du khách khi đến Cần Thơ.

Thông thường , mỗi ngày có khoảng 7.500 ô tô và trên dưới 30.000 xe gắn máy, cùng với khoảng 55.000 người qua lại phà Hậu Giang. Ước lượng những ngày trước và sau tết Canh Dần, phương tiện và hành khách có thể tăng 25% -30% ; đặc biệt lượng xe gắn máy sẽ tăng khoảng 80% so với ngày thường. Theo Ban quản đốc cụm phà : Khó khăn nhất hiện nay là lượng xe đi lại sẽ không đồng đều giữa hai bến trong dịp tết, từ ngày 26-29 tết Nguyên Đán phương tiện sẽ tăng phía Cái Vồn, ngược lại từ mùng 6 - 10 Tết sẽ tăng phía bến Cần Thơ ./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực