Hà Nội ra quân bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán

Thứ hai, 22/01/2018 16:31
(ĐCSVN) - Ngày 22/1, tại Hà Nội, Công an Hà Nội tổ chức Lễ ra quân đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất và các Lễ hội đầu xuân năm 2018 trên địa bàn Thủ đô.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Đinh Văn Toản – Phó Giám đốc Công an Hà Nội đã phát động toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an Thủ đô ra quân thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Theo đó, Công an Hà Nội quyết tâm đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút; kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố, nhất là các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, giảm số người chết, số người bị thương, phục vụ hiệu quả các hoạt động vui Xuân, đón Tết của Đảng, Nhà nước và nhân dân trên địa bàn.

Lễ ra quân đảm bảo an ninh trật tự Thủ đô dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân 2018. Ảnh: ĐT

Tuyên truyền, vận động nhân dân đi đôi với việc kiểm tra, xử lý các vi phạm, nhất là các vi phạm là nguyên nhân chính, trực tiếp dẫn đến tai nạn và ùn tắc giao thông. Kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự đô thị, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán và trông giữ phương tiện; tình trạng chợ xanh, chợ cóc, lập bến, bãi sai quy định, bảo đảm trật tự đô thị văn minh, “xanh, sạch, đẹp”.

Các cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người thực thi công vụ, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật; quy chế, quy trình, kế hoạch công tác, văn hóa ứng xử trong công an nhân dân. Xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an Thủ đô “gần gũi, thân thiện, nhân văn, vì dân phục vụ”.

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trên, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã bố trí lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị trên địa bàn thành phố từ  6h00’ ngày 22/1/2018 đến hết ngày 4/3/2018.

Trong đó, tập trung phân công, bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển, hướng dẫn, phân luồng phòng, chống ùn tắc giao thông, kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị tại 352 chốt trọng điểm, 63 chợ hoa xuân phục vụ Tết. Đồng thời, chủ động xây dựng phương án cụ thể, chi tiết bảo đảm an ninh, trật tự tại 30 điểm, 31 trận địa bắn pháo hoa trên địa bàn thành phố; triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự tại các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, thể dục, thể thao; các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế diễn ra trên địa bàn thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và các lễ hội đầu xuân năm 2018.

Bên cạnh đó, tập trung kiểm tra, xử lý các phương tiện và người điều khiển phương tiện chở khách ngang sông, phương tiện chở khách du lịch, phục vụ vui chơi, giải trí… vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa. Chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các vi phạm tại các điểm tổ chức những lễ hội liên quan đến sông nước, nhất là tại Lễ hội chùa Hương.

Lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, công an các phường, xã, đồn, trạm, thị trấn bố trí 100% quân số phối hợp với các lực lượng khác như bảo vệ dân phố, tự quản, đoàn thanh niên… làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển, hướng dẫn, phân luồng phòng, chống ùn tắc giao thông trên địa  bàn.

Ngay sau buổi lễ, cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô ra quân triển khai thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: ĐT

Ngoài ra, Công an thành phố còn phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Công an các tỉnh có địa bàn giáp ranh nắm tình hình, phân luồng giao thông từ xa trên các tuyến Quốc lộ dẫn ra, vào thành phố. Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị chức năng, UBND các quận, huyện, thị xã khảo sát các tuyến, nút, điểm giao cắt chưa hợp lý để tổ chức phân luồng giao thông nhằm giảm nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông.

Tại buổi lễ, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần, trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngay sau buổi lễ, cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô đã tỏa đi khắp các địa bàn để triển khai thực hiện nhiệm vụ./.

Đỗ Thoa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực