Thanh niên với Văn hóa giao thông

Thanh niên với Văn hóa giao thông

(ĐCSVN) – Ngay sau Lễ phát động Cuộc thi “Thanh niên với Văn hóa giao thông” năm 2019, Ban tổ chức chương trình đã trao tặng 10 suất học bổng (500.000đ/suất) cho 10 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, là con của thân nhân bị TNGT, tử vong vì TNGT…vượt khó vươn lên học tập.
Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu 916 trường hợp dịp nghỉ lễ 2 9
Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu 916 trường hợp dịp nghỉ lễ 2/9
(ĐCSVN) – Ngày 3/9, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) cho biết, từ ngày 31/8 đến hết ngày 2/9, bệnh viện đã tiếp nhận 916 trường hợp...
Triển khai các nhiệm vụ cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt
Triển khai các nhiệm vụ cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt
(ĐCSVN) - Chiều 31/7, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia có công văn đề nghị Bộ Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có đường sắt đi...
Bình Dương tăng cường xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông
Bình Dương tăng cường xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông
(ĐCSVN) – Thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm điều tiết và xử lý vi phạm giao thông, từ đầu tháng 7 đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh...
“Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên”
“Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên”

(ĐCSVN) – Ngày 5/3 tại TP Hải Phòng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, Ủy ban nhân dân TP Hải Phòng và Công ty Honda Việt Nam tổ chức phát động hưởng ứng năm ATGT 2017 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên”.

Thủ tướng Ba Lan bị thương do tai nạn ô tô
Thủ tướng Ba Lan bị thương do tai nạn ô tô

Ngày 10/2, Thủ tướng Ba Lan Beata Szydlo (Bê-a-ta Xít-lô) đã phải nhập viện do chấn thương sau khi bị một chiếc ô tô bất ngờ đâm vào xe chở bà tại thành phố Oswiecim (Ô-vi-xim) ở miền Nam nước này. Ngay lập tức, bà Szydlo được trực thăng chuyển về Vácsava đề điều trị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến bàn về các giải pháp chống ùn tắc giao thông ở Thành phố Hồ Chí Minh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến bàn về các giải pháp chống ùn tắc giao thông ở Thành phố Hồ Chí Minh

(ĐCSVN) - Chiều 23/1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) về các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố. Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, lãnh đạo một số bộ, ngành.

Xây đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà
Xây đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà

(ĐCSVN) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đồng ý UBND tỉnh Quảng Trị quyết định đầu tư Dự án đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị theo hình thức PPP.

Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông dịp cuối năm
Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông dịp cuối năm

(ĐCSVN) - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa ký Công điện số 23/CĐ-UBATGTQG về thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong quý IV/2016.

Cấm vận chuyển bằng đường hàng không 12 tháng đối với hành khách hành hung nhân viên hàng không
Cấm vận chuyển bằng đường hàng không 12 tháng đối với hành khách hành hung nhân viên hàng không

(ĐCSVN) - Cục Hàng không Việt Nam đã ký quyết định cấm vận chuyển bằng đường hàng không 12 tháng đối với ông Trần Dương Tùng, cấm vận chuyển hàng không 6 tháng đối với ông Đào Vịnh Thuấn là hai hành khách đã có hành vi hành hung nhân viên hàng không ngày 18/10/2016 tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Hà Nội Vi phạm giao thông còn đánh gãy răng cảnh sát
Hà Nội: Vi phạm giao thông còn đánh gãy răng cảnh sát

(ĐCSVN) - Bị cảnh sát giao thông (CSGT) ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra vì không đội mũ bảo hiểm, nam thanh niên không chấp hành và tăng ga bỏ chạy. Khi bị ngăn chặn, đối tượng còn tung nhiều cú đấm vào mặt khiến chiến sĩ CSGT gãy 2 răng cửa.

Tuyên truyền an toàn giao thông cho báo cáo viên, tuyên truyền viên Khối các cơ quan Trung ương
Tuyên truyền an toàn giao thông cho báo cáo viên, tuyên truyền viên Khối các cơ quan Trung ương

(ĐCSVN) – Chiều 9/10, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức Hội nghị chuyên đề thông tin “Tuyên truyền về an toàn giao thông” cho đối tượng là báo cáo viên, tuyên truyền viên của 16 đảng uỷ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Cục Đường sắt Việt Nam Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” năm 2016
Cục Đường sắt Việt Nam: Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” năm 2016

(ĐCSVN) - Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BGTVT ngày 29/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc tổ chức triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2016 trong ngành Giao thông vận tải. Cục Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo An toàn giao thông
Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo An toàn giao thông

(ĐCSVN) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016.

Điều chỉnh Khung chính sách hỗ trợ tái định cư cải tạo Quốc lộ 91
Điều chỉnh Khung chính sách hỗ trợ tái định cư cải tạo Quốc lộ 91

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn Km7+00-Km14+00 thuộc Tiểu dự án 1, Hợp phần A - Dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông Đồng bằng sông Cửu Long.

Tăng cường tuần tra xử lí xe khách vi phạm tại khu vực bến xe Mỹ Đình
Tăng cường tuần tra xử lí xe khách vi phạm tại khu vực bến xe Mỹ Đình

(ĐCSVN) - Tình trạng xe ô tô khách vi phạm an toàn giao thông tại khu vực gần bến xe Mỹ Đình thời gian qua đang gây bức xúc cho người tham gia giao thông. Trước tình hình đó, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường tuần tra, xử lí các hành vi vi phạm của xe ô tô khách.