TP. Hồ Chí Minh: Đưa vào hoạt động nhánh còn lại của cầu vượt thép nút giao Ngã 6 Gò Vấp

Thứ ba, 31/10/2017 10:26
(ĐCSVN) – Sáng 31/10, sau 5 tháng thi công, nhánh còn lại cầu vượt thép hình chữ Y tại nút giao thông ngã 6 Gò Vấp (hướng Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Oanh) đã được đưa vào sử dụng.
Những chiếc xe đầu tiên lưu thông trên nhánh cầu mới sáng nay. (Ảnh: VL)

Nhánh cầu vượt thép dài 280 mét, bề rộng 6 mét cho 1 làn xe. Nhánh cầu cho phép xe có tải trọng dưới 10 tấn lưu thông với tốc độ 40 km/h, cấm xe đạp, ba gác, người đi bộ lên cầu.

Nhánh cầu vượt này có giá trị hợp đồng hơn 57 tỷ đồng, khởi công vào tháng 6/2017. Theo Sở Giao thông vận tải TP.Hồ Chí Minh, công trình sẽ giúp kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông đáng kể tại nút giao này.

Trước đó, vào tháng 1/2017, nhánh cầu hướng đường Nguyễn Oanh - Nguyễn Kiệm dài 240,7 m, rộng 6 m, trong đó phần cầu trên đường Nguyễn Oanh rộng 11,5 m đã được đưa vào sử dụng.

Được biết, công trình xây dựng cầu vượt thép dạng chữ Y tại nút giao thông ngã 6 Gò Vấp gồm 2 nhánh cầu với đoạn chung nằm trên đường Nguyễn Oanh. Dự án được khởi công từ tháng 9/2016 với tổng mức đầu tư 405,7 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án quan trọng nhằm xoá 37 điểm ùn tắc giao thông ở TP. Hồ Chí Minh.

TP.Hồ Chí Minh đã có 7 cầu vượt thép tại ngã tư Thủ Đức (quận Thủ Đức), ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh), vòng xoay Lăng Cha Cả, Hoàng Hoa Thám - Cộng Hòa (quận Tân Bình), nút giao Nguyễn Tri Phương - Lý Thái Tổ - Ba Tháng Hai (quận 10), cầu vượt thép chữ Y tại bùng binh Cây Gõ (quận 6, 11) và nút giao Hồng Hà - Trường Sơn (trước cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất) cùng 1 nhánh cầu vượt tại bùng binh Phạm Văn Đồng - Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp, Tân Bình) được đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, góp phần giảm ùn tắc cho các khu vực này./.

VL

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực