“Vì cuộc sống bình yên”

Thứ sáu, 04/10/2019 22:22
(ĐCSVN) – Với chủ đề “Vì cuộc sống bình yên”, 56 tác phẩm nhiếp ảnh trưng bày được lựa chọn từ 1.600 tác phẩm của 169 tác giả trên cả nước đã mang tới cho công chúng một góc nhìn đẹp về người chiến sỹ Công an vì nhân dân phục vụ.

Triển lãm "Vì cuộc sống bình yên" tổ chức nhân dịp kỷ niệm 65 Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019), diễn ra từ ngày 4 - 10/10, do báo Người Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (Bộ Công an), Công an Thành phố Hà Nội, Sở Lao động Thương binh & Xã hội Hà Nội tổ chức.

Cuộc thi là kết quả sau gần 4 tháng phát động, với gần 1.600 tác phẩm của 169 tác giả thuộc nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã tham dự. Từ 56 tác phẩm được lựa chọn tham dự triển lãm, Hội đồng giám khảo đã chọn ra 16 tác phẩm xuất sắc nhất để trao 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 12 giải Khuyến khích (không có giải Nhất).

Theo Ban tổ chức, các bức ảnh mang đến công chúng cái nhìn tổng thể về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, giúp mọi người nâng cao ý thức thực thi pháp luật, củng cố kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, tích cực tham gia phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy; góp phần cùng lực lượng chuyên môn kiềm chế sự gia tăng về số vụ cháy, nổ và sự cố tai nạn.

Dưới đây là các tác phẩm đoạt giải cuộc thi ảnh "Vì cuộc sống bình yên", trưng bày tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội.

Tác phẩm “Mãn nguyện” của tác giả Phạm Huy Đằng” - giải Nhì.


Tác phẩm “Người nhái đã lao xuống đáy sông” của tác giả Lê Quý Trọng - giải Nhì.


Ban tổ chức trao 2 giải Ba cho tác phẩm “Chiến đấu với giặc lửa” (Nguyễn Vinh Hiển)...


...và “Giải cứu nạn nhân” của Phạm Quyết Thắng.


Nhóm các tác phẩm giải Khuyến khích: "Bão lửa không lùi" - tác giả Huỳnh Mỹ Thuận.


"Lính cứu hỏa" – tác giả Trung Hiếu.


Tác phẩm "Trước giờ ra quân" - Công an Bạc Liêu.


"Người đi tìm sự sống" – tác giả Hoàng Ngọc Minh.


"Tìm cách tiếp cận" - tác giả Trần Văn Minh.


"Phút thư giãn sau giờ luyện tập" – tác giả Nguyễn Hồng Minh.


"Giúp dân sau lũ" - tác giả Đỗ Xuân Tâm.


"Giây phút sinh tử" - tác giả Phạm Quyết Thắng.


"Căng mình dập lửa Rạng Đông" - tác giả Nguyễn Phong Sơn.


"Các đồng chí cảnh sát PCCC và CNCH cứu cháu bé khỏi đám cháy tại khu đô thị Xa La Hà Đông " - Công an phường Cẩm Đông-Cẩm Phả.


Các con đã bình yên" – tác giả Nguyễn Tiến Anh Tuấn.


"Dập lửa kịp thời" - tác giả Trần Hòa Kha.

NP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực