10 năm - Vì tình yêu Hà Nội

Thứ bảy, 12/08/2017 10:08
(ĐCSVN) - Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội, tối ngày 11/8, tại Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm, diễn ra triển lãm ảnh "10 năm - Vì tình yêu Hà Nội" giới thiệu với công chúng 50 bức ảnh đậm chất về Hà Nội.

Hoạt động do báo Thể thao & Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức từ ngày 11 đến 13/8. Triển lãm trưng bày 50 tác phẩm được sáng tác hoặc sưu tầm của 5 tác giả đã đoạt giải thưởng hoặc được đề cử trong 10 năm qua. Đó là các nghệ sĩ nhiếp ảnh: Lê Vượng, Quang Phùng, Nguyễn Hữu Bảo, nhiếp ảnh gia Hà Lan Loes Herrink và nhà dân tộc học Đinh Trọng Hiếu - người đã cùng với nhà sử học Pháp Emmanuel Poisson có công sưu tầm, triển lãm ảnh "Hà Nội sắc màu 1914 - 1917".

Qua 10 năm, Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội đã kết nối nhiều tác giả, tác phẩm, ý tưởng, việc làm vì Hà Nội, cho Hà Nội. Thông qua triển lãm lần này Ban tổ chức hy vọng sẽ khơi dậy những ký ức, những tình cảm đẹp đẽ và những dự định đẹp đẽ cống hiến cho Hà Nội vẫn đang ấp ủ...

 

Những bức ảnh đậm chất về Hà Nội phục vụ công chúng thưởng thức trên tuyến phố đi bộ Hồ Gươm.


Triển lãm tái hiện ký ức Hà Nội qua nhiều bức ảnh tư liệu quý. Trong ảnh: Một cửa hàng trên phố Hàng Đồng, Hà Nội, trưng bày tại Triển lãm.


Sông Hồng trong mưa phùn, sưu tập bảo tàng Alberl Kahn.


Bến tàu điện bờ Hồ (1978)…


“Sáng mùng 1 Tết” (năm 2004)…


… và bức ảnh ghi lại cảnh chơi cờ bên hồ Gươm năm 2005 của tác giả Nguyễn Hữu Bảo.


Đánh đáo (năm 1979) của tác giả Đinh Trọng Hiếu.

“Mái nhà Hà Nội” những năm 1960 của tác giả Lê Vượng.

Sinh hoạt đường phố Hà Nội, năm 1980, tác giả Lê Vượng.

Hàng rong, của nhiếp ảnh gia Loes Heerink.

“Những gánh hàng rong”mang những câu chuyện thú vị về Hà Nội qua ống kính của nữ nhiếp ảnh gia Loes Herrink.

Thế Dương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực