105 tác phẩm đoạt giải Báo chí quốc gia năm 2017

Thứ sáu, 22/06/2018 11:12
(ĐCSVN) - Hội đồng chấm giải đã quyết định trao giải cho 105 tác phẩm thuộc 11 loại giải dành cho báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí; trong đó có 8 giải A, 25 giải B, 43 giải C và 29 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả. Số tác phẩm đoạt giải của báo chí địa phương chiếm gần 50%.

Tối ngày 21/6/2018, Lễ trao Giải báo chí Quốc gia lần thứ XII năm 2017 đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội, với 105 tác phẩm báo chí xuất sắc được trao giải.

Hơn 1.800 tác phẩm được lựa chọn chặt chẽ từ các cấp hội trên cả nước gửi dự Giải, là mức cao nhất từ trước đến nay. Đặc biệt, năm nay lần đầu tiên tất cả 63/63 Hội nhà báo tỉnh, thành phố gửi tác phẩm dự giải, khẳng định uy tín và sức thu hút cao của Giải. Hội đồng chấm giải đã chọn được 145 tác phẩm tiêu biểu vào chung khảo; quyết định trao giải cho 105 tác phẩm thuộc 11 loại giải dành cho báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí; trong đó có 8 giải A, 25 giải B, 43 giải C và 29 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả. Số tác phẩm đoạt giải của báo chí địa phương chiếm gần 50%. 

Đây là những tác phẩm tiêu biểu, có tính phát hiện, tính chiến đấu cao, tạo hiệu ứng tích cực với xã hội, phản ánh kịp thời, sinh động, đa dạng tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành, địa phương trong năm 2017.


Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình

tặng hoa chúc mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ trao giải, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình biểu dương những thành tích xuất sắc, đóng góp to lớn của đội ngũ những người làm báo cả nước đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc; chúc mừng các nhà báo vinh dự được trao giải thưởng Báo chí Quốc gia lần này.


Nhà báo Thuận Hữu - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân,
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí Quốc gia 2017 phát biểu tại Lễ trao giải.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng

trao giải và tặng Kỷ niệm chương cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt  giải A.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình

trao giải và tặng Kỷ niệm chương cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải B.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn;

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh

 trao giải và Kỷ niệm chương cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải B.

Các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao;

Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương trao giải

và Kỷ niệm chương cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải C.

Các đồng chí:Thuận Hữu - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh, 

 Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao giải C cho các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải.

Nhóm các tác giả nhận giải Khuyến khích tại buổi Lễ.


.

Một số tiết mục nghệ thuật biểu diễn tại Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XII.

Thế Dương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực