Ấm áp và sâu lắng Chương trình “Màu hoa đỏ” năm 2017

Chủ nhật, 23/07/2017 11:16
(ĐCSVN) - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), tối ngày 22/7 tại Hà Nội, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình nghệ thuật "Màu hoa đỏ" lần thứ 10 năm 2017.

Chương trình là hoạt động thường niên do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, nhằm góp phần cổ vũ, động viên sâu rộng các tầng lớp nhân dân hướng tới phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", tri ân các các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách,  người có công với cách mạng... có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên cả nước. 

Sau 10 lần tổ chức (2008 - 2017), Chương trình đã huy động từ các tổ chức, xã hội, doanh nghiệp và cá nhân trong cả nước được hơn 45 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động tri ân, trao tặng hơn 1,2 vạn sổ tiết kiệm tình nghĩa, gần 600 nhà tình nghĩa, 560 con bò giống và 3.500 suất học bổng tới các gia đình thương binh, liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng, các gia đình chính sách ở nhiều địa phương trên cả nước.

"Màu hoa đỏ" năm nay đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội 

 Chương trình còn có sự tham gia của đông đảo các thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng

  "Màu hoa đỏ"  2017 diễn ra với ba chương nghệ thuật có chủ đề: Mẹ Việt Nam anh hùng; Dáng đứng Việt Nam; Ngàn năm vang mãi đem đến cho công chúng một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc...

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc ngợi ca đất nước, ngợi ca những người anh hùng do các nghệ sỹ nổi tiếng biểu diễn với các ca khúc đi cùng năm tháng như: Biết ơn chị Võ Thị Sáu, Lời ru cỏ non, Dáng đứng Việt Nam, Màu hoa đỏ, Tổ quốc gọi tên mình, Liên khúc Tổ quốc bốn mùa hoa, Non sông ngàn năm gấm vóc...

NSND Thái Bảo sâu lắng với ca khúc "Vết chân tròn trên cát" nổi tiếng của nhạc sỹ Trần Tiến.

 NSƯT Việt Hoàn và Hương Giang hòa mình với ca khúc "Trở lại mùa ban".

NSƯT  Đăng Dương cùng khơi dậy tình yêu đất nước qua ca khúc "Dáng đứng Việt Nam".

Chương trình còn có các phóng sự ôn lại lịch sử bất khuất, hào hùng của dân tộc qua các thời kỳ đấu tranh dựng nước và giữ nước, khắc họa sự hy sinh lớn lao của các anh hùng liệt sỹ, và các thương bệnh binh trong các cuộc chiến

 Phóng sự truyền hình về hoàn cảnh khó khăn của một số thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và các hoạt động tặng quà, trao sổ tiết kiệm của Ban Tổ chức thực hiện tại một số địa phương trong cả nước cũng được gửi tới khán giả.

Trong chương trình, Ban tổ chức tiếp tục trao tặng sổ tiết kiệm và nhiều món quà ý nghĩa đến các thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam anh hùng và người có công với cách mạng nhằm chia sẻ phần nào những khó khăn với các gia đình chính sách

Đồng chí Lâm Phương Thanh Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam trao tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa cho các thương bệnh binh, người có công với cách mạng

Các đại biểu và khán giả cùng hòa điệu trong ca khúc "Tổ quốc gọi tên mình"

“Màu hoa đỏ” lần thứ 10 năm 2017 đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả tham dự trực tiếp và đông đảo khán giả xem trực tiếp qua sóng truyền hình. Trong thời gian tới, chương trình “Màu hoa đỏ” sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa và mong muốn thu hút nhiều hơn nữa các tổ chức và cá nhân tham gia, cùng chung tay gây quỹ, trao tặng những phần quà, sổ tiết kiệm tình nghĩa tới các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, qua đó thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân đối với những người đã không tiếc máu xương, dành trọn cuộc đời cho Tổ quốc/.

Nguyễn Dương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực