Ấm Tử Sa - tinh hoa của dòng gốm Bát Tràng

Thứ ba, 08/01/2019 21:28
(ĐCSVN) - Ấm Tử Sa, không chỉ là dụng cụ pha trà đặc biệt mà còn là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Sản phẩm này đã được bàn tay tài hoa của những người thợ làng gốm cổ Bát Tràng (Hà Nội) nghiên cứu sản xuất thành công.


Để làm ra chiếc ấm pha trà làm bằng chất đất Tử Sa mang phong cách cổ kính đòi hỏi người thợ làng nghề gốm sứ Bát Tràng phải thực hiện qua nhiều công đoạn chế tác thủ công tỉ mỉ và tinh xảo. Trong ảnh là một công đoạn phác thảo bản vẽ thiết kế ấm Tử Sa.


Từ bản vẽ, đất Tử Sa được xử lý, chế tác nhuyễn và rót vào các khuôn đúc để tạo hình thân ấm


Thân ấm được hình thành khoảng 30 phút trong khuôn.


Kỹ thuật tạo dáng thân ấm bằng cách xoa làm mịn ấm.


Khác với phần thân ấm, chén kèm theo được tạo hình trực tiếp trên khuôn bàn xoay


Chén được gọt giũa làm đẹp trước khi tráng men


Khay đĩa đựng bộ ấm cũng được làm thủ công riêng biệt


.

Người thợ Bát Tràng xử lý tạo độ mịn gắn phần quai và vòi vào thân ấm


Phần nắp ấm được gọt giũa để khớp với miệng ấm


Những chiếc ấm Tử Sa được làm thủ công nhưng kích cỡ và hình dáng rất đều và có độ chính xác cao


Bộ ấm Tử Sa hoàn chỉnh được bọc đồng bạch và có độ thẩm mỹ rất cao

Qua các công đoạn chế tác công phu của những người thợ tài hoa đã làm nên bộ ấm pha trà với phong cách

truyền thống, mang đậm nét văn hóa, nghệ thuật của mảnh đất làng nghề cổ kính.

N Dương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực