Ấn tượng Giải đua thuyền truyền thống trên lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2

Thứ ba, 27/03/2018 21:49
(ĐCSVN) – Lần thứ hai tại lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam), giải đua thuyền truyền thống tại địa bàn một huyện miền núi đầy ấn tượng, đã thu hút sự quan tâm tham gia của 8 đội thuyền và đông đảo người dân đến xem, cổ vũ.

Sáng 27/3, nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng đồn Xã Đốc (27/3/1971-27/3/2018), UBND huyện Bắc Trà My tổ chức giải đua thuyền truyền thống, thu hút sự tham gia của 8 đội thuyền đến từ các địa phương thuộc tỉnh Quảng Nam như: Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Thăng Bình, Duy Xuyên (02 đội), Nông Sơn và câu lạc bộ thuyền đua TP.Đà Nẵng.

Giải đua với mục đích tạo sân chơi thể thao, rèn luyện sức khỏe cho nhân dân, đồng thời góp phần tạo khí thế từng bừng, sôi nổi cho người dân địa phương nhân dịp kỷ niệm Ngày chiến thắng đồn Xã Đốc- Sự kiện làm sụp đổ âm mưu lấn chiếm vùng giải phóng hòng xoay chuyển tình thế trên chiến trường, với âm mưu triệt phá đường tiếp viện của ta từ phía Bắc vào Nam và từ miền Tây (miền núi) Quảng Nam xuống đồng bằng, góp phần vào việc phá sản chương trình “Bình định đặc biệt” và kế hoạch “Bình định nông thôn” của chiến lược Việt Nam hóa chiến trang, buộc quân viễn chinh Mỹ phải rút về nước cách đây tròn 47 năm.

Theo Ban tổ chức, Giải đua được tổ chức qua 3 giải đấu gồm: Giải Khởi động, Giải Hòa bình và Giải Truyền thống. Mỗi giải các đội đua phải trải qua đường đua dài 5km trên long hồ thủy điện Sông Tranh 2.

Sau đây là một số hình ảnh ấn tượng tại Giải đua này:

Các đội thuyền đua xuất phát...


Ngay từ chặng đầu của vòng đua, các thuyền đua đã rất nỗ lực bứt phá nhưng dường như các "anh tài" vẫn ngang sức, ngang tài, chưa khẳng định được ưu thế của mình 


Tuy nhiên, sau vòng đấu đầu tiên, trên đường đua vị trí dẫn đầu đã xuất hiện...


Trong đó, đội thuyền đua chủ nhà Bắc Trà My với lợi thế được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả đã bứt phá vươn lên dẫn đầu


... Kế đến là đội thuyền đua Nam Trà My, Hiệp Đức, Bình Triều (Thăng Bình)....

 


Đông đảo người dân tập trung quanh khu vực bờ hồ thủy điện Sông Tranh 2 để cổ vũ các đội đua

Tuy có lúc các thuyền đua dường như đã phân giải nhưng với sự quyết tâm, các thuyền đua luôn nỗ lực bám sát, so mũi thuyền để tranh lợi thế dẫn đầu. Đây là yếu tố vừa bất ngờ, đồng thời tạo nên những khoảng khắc đầy hấp dẫn cho đường đua 


Cuối cùng, với nhiều lợi thế nhờ quen đường đua và là đơn vị chủ nhà, có sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả, đội thuyền đua huyện Bắc Trà My đã về Nhất ngay từ giải Khởi động của Giải đua lần này.
Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực