Bồng bềnh sông nước ngắm chợ nổi Cái Răng

Thứ bảy, 21/07/2018 09:01
(ĐCSVN) - Chợ nổi Cái Răng hình thành vào những năm đầu của thế kỷ XX, nằm trên trục đường thủy sông Cần Thơ - kênh xáng Xà No, nên việc giao thương, buôn bán rất sầm uất. Ngày nay, hệ thống giao thông phát triển, chợ không còn náo nhiệt như xưa, nhưng vẫn giữ được nét văn hóa riêng và trở thành điểm du lịch hấp dẫn của Cần Thơ, thu hút hàng nghìn lượt du khách ngắm cảnh, tham quan.
Chợ nổi Cái Răng nằm trên
trục đường thủy sông Cần Thơ, Kênh xáng Xà No nên việc giao thương, buôn bán rất sầm uất
Khu vực chợ nổi Cái Răng tập trung khoảng 300-400 ghe, tàu buôn bán, kinh doanh hàng hóa tại đây
Ngày nay, hệ thống giao thông đường bộ với cầu đường, các phương tiện vận chuyển phát triển,
chợ không còn sầm uất, náo nhiệt như xưa, nhưng vẫn giữ được nét văn hóa độc đáo riêng có của nó
Hiện nay, chợ nhóm họp từ 5 giờ sáng đến 9 giờ hàng ngày ngày
Nét đặc trưng ở chợ nổi chính là buôn bán đủ các loại trái cây và các mặt hàng nông sản...
của vùng đất phương Nam
Ở mỗi ghe, xuồng cắm một “cây bẹo” treo loại nông sản ghe, tàu mình buôn bán,
giúp người mua có thể nhìn thấy từ xa
Ngoài các mặt hàng nông sản, hoa quả, các ghe xuồng bán những món ăn dân dã
của miền sông nước để phục vụ người dân và du khách
Du khách muốn tham quan chợ nổi Cái Răng có thể thuê ghe, thuyền ở bến Ninh Kiều
để du ngoạn cảnh trên sông, khám phá chợ nổi
Hành trình dài khoảng 6km, mất chừng 30 phút sẽ đưa du khách bồng bềnh trên những chiếc ghe,
ngắm cảnh mua bán của người dân, cảm nhận khung cảnh nhộn nhịp, độc đáo của chợ nổi trên sông
Sau khi tham quan chợ nổi Cái Răng, du khách dừng chân tại làng nghề làm hủ tiếu,
tham quan và thưởng thức các loại đặc sản địa phương./.
Phạm Cường - Đình Hải

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực