Các tác phẩm mỹ thuật giải thưởng khu vực lần thứ 22

Thứ sáu, 15/09/2017 12:46
(ĐCSVN) - Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Mỹ thuật Việt Nam (1957 - 2017), tại Hà Nội đang diễn ra triển lãm “Các tác phẩm mỹ thuật giải thưởng khu vực lần thứ 22 năm 2017”, do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức

Triển lãm trưng bày 29 tác phẩm, có thời gian sáng tác từ tháng 6/2016 đến tháng 6/2017. Thể hiện cách nhìn khác nhau của các nghệ sĩ, Triển lãm là dịp giúp công chúng và giới mỹ thuật tìm hiểu về đời sống mỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đất nước. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 18/9, tại nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội.

 

Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm.


Tác phẩm Chuông, chất liệu gỗ sơn, của tác giả Kù Kao Khải (Ninh Bình), giải A Triển lãm Mỹ thuật khu vực 2, Đồng bằng sông Hồng.


Tác phẩm Nắng chiều, của tác giả Đặng Hiệp (Hà Nội).


Tác phẩm Bến vắng, của Đặng Tiến (Hải Phòng), giải C Triển lãm Mỹ thuật khu vực 2 Đồng bằng sông Hồng năm 2017.


“Chợ vùng cao” khắc gỗ - Giải C  triển lãm khu vực 1, Hà Nội, tác giả Nguyễn Đăng Dũng (Hà Nội).


Tác phẩm Thôn Mây, tác giả Trần Tiến Thành (Hà Nội).


Tác phẩm sắp đặt “Mạch đời”, giải B triển lãm khu vực 1 Hà Nội, tác giả: Vũ Bạch Liên.


Tác phẩm Sa Mu, (Sơn mài), Nguyễn Mạnh Hùng (Tuyên Quang), Giải C triển lãm Mỹ thuật khu vực 3, Tây Bắc.


Tác phẩm “Ngày Thường” của Xuân Oanh (giải B), Triển lãm khu vực Hà Nội 1 năm 2017.


Tác phẩm gốm “Đông về”, giải B, tác giả Triệu Ngọc Thạch (Hội Văn học nghệ thuật Vĩnh Phúc).

TD

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực