Cần sớm chấn chỉnh nạn ăn xin ở Phủ Dầy

Thứ sáu, 09/03/2018 12:55
(ĐCSVN) - Đầu năm du xuân về Phủ Dầy (xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, Nam Định), khách hành hương không khỏi phiền lòng trước nạn ăn xin ở khắp các ngả đường trong quần thể di tích này.
Chính hội Phủ Dầy diễn ra trong tháng 3 âm lịch, tuy nhiên, ngay từ tháng Giêng, du khách đã đổ về rất đông để tham quan, lễ bái.
Trên các ngả đường di tích xuất hiện tràn lan cảnh ăn xin.
Đủ kiểu gia cảnh khó khăn để động lòng trắc ẩn nhằm xin tiền từ người đi hội.
Trẻ em cũng bị những người ăn xin đem ra làm "công cụ" hành nghề.
Gia cảnh người tàn tật là cảnh tượng thường thấy.

Theo phản ánh của người dân, những người ăn xin chủ yếu ở nơi khác về hành nghề chứ không phải người địa phương.

Theo ghi nhận của chúng tôi, những người ăn xin này không chỉ "hành nghề" ở Phủ Dầy mà họ còn xuất hiện cả ở Đền Trần Nam Định vào đêm khai ấn 14 tháng Giêng năm Mậu Tuất.
Một bà lão đang ngả nón xin tiền người đi hội tại Phủ Chính Tiên Hương.
Một cụ bà ăn xin khác "hành nghề" tại Đền thờ Cô Chín (Mẫu Thoải).
Tại lối lên nơi thờ Cô Đôi Thượng Ngàn, hai mẹ con người ăn xin nằm vạ vật xin tiền những người qua lại.

Ở một di tích lịch sử - văn hóa nổi tiếng như quần thể di tích Phủ Dầy, nạn ăn xin đang làm xấu đi hình ảnh lễ hội trong mắt du khách thập phương. Chính quyền địa phương cùng ban quản lý di tích cần sớm chấn chỉnh tình trạng phản cảm này, trả lại hình ảnh đẹp vốn có cho lễ hội./.

Trần Quang Chiến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực