Cây cao su trên đất Tây Bắc

Thứ năm, 27/05/2010 17:12

(ĐCSVN) – Phát triển cây cao su là một chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ ở khu vực Tây Bắc. Dù cây cao su là một loại cây trồng còn mới mẻ với đồng bào Tây Bắc, nhưng bằng quyết tâm của con người, cây cao su giờ đã đâm chồi xanh biếc tại mảnh đất nơi đây.

 

Vườn cây cao su tổ tại thị trấn Ít Ong, huyện Mường La. Đây là vườn cây cao su đã chịu đựng đợt rét hại kéo dài 38 ngày vào năm 2008, qua đó, khẳng định cây cao su có thể trồng được ở Tây Bắc. 

 

Con em đồng bào dân tộc lao động tại công ty cao su được gửi tại nhà trẻ của công ty, được công ty hỗ trợ tiền ăn học. 

 

 

Đồng bào dân tộc tham gia công ty cao su bằng cách góp đất sản xuất, vào công ty và làm công ăn lương. 

 

Thu nhập trung bình của mỗi công nhân cao su tại đây dao động trong khoảng từ 1,3 -1,5 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, mỗi công nhân còn được vay tiền để nuôi thêm một con bò nhằm nâng cao thu nhập. 


 

 

 

Khởi đầu bằng 70 ha cao su trồng thử nghiệm, đến nay diện tích cao su ở Sơn La đã phát triển trên 4.000 ha. 

 

 Chị Lò Thị Lan (người dân tộc Thái) người vừa đi dự Hội nghị công nhân tiêu biểu ngành cao su Việt Nam bên vườn cao su giống.


 

 

 Cây cao su đã thực sự bén rễ  ở đất Tây Bắc

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực