Chiêm ngưỡng mặt nạ hơn 60.000 năm tuổi của Australia

Thứ hai, 11/06/2018 22:02
(ĐCSVN) - Hình ảnh 13 chiếc mặt nạ của vùng eo biển Torres trưng bày tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Cầu Giấy - Hà Nội) đang giúp công chúng có dịp chiêm ngưỡng những đặc trưng văn hoá của đất nước Australia.

Ông Craig Chitick, Đại sứ Australia tại Việt Nam cho biết: “Chúng tôi rất vui khi trưng bày mặt nạ eo biển Torres được diễn ra tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 45 năm phát triển quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Nền văn hóa thổ dân eo biển Torres đã trải qua hơn 60.000 năm, đến ngày nay vẫn rất sống động”.

 

Eo biển Torres được đặt theo tên nhà hàng hải Luís Vaz de Torres. Đây là một quần đảo gồm ít nhất 274 đảo lớn, nhỏ nằm tách bán đảo Cape York thuộc phía bắc lục địa Australia và đảo New Guinea.

Cư dân nơi đây lưu giữ một nền nghệ thuật, tín ngưỡng và văn hóa đa dạng, phong phú.

Những chiếc mặt nạ ở vùng đất này được chế tác thủ công từ các vật liệu như: Mai rùa, sợi thừng, sáp ong…


Khởi nguồn từ tín ngưỡng cổ xưa, việc tạo tác những chiếc mặt nạ ngày nay được coi là cách, bảo tồn,

phục hưng nền văn hóa cổ xưa và các nghi lễ truyền thống của Australia.


Mặt nạ Koedal Awgadhalayg (Koedal Awgadhalayg tên một thuật ngữ của bộ tộc Maluyligal), có nghĩa là “Vật tổ cá sấu”. Chiếc mặt nạ đại diện cho thủ lĩnh của các bộ lạc thuộc chủng tộc đặc biệt người Zenadh Kes.


Mặt lạ Wezamarimus.


Mặt nạ Sor Kobir2 đại diện cho sự thù địch xa xưa của thị tộc Piadram và những đồng minh ở bộ lạc Meriam Samsep

đến từ đảo Murray .


Mặt nạ của vùng Naghir nổi tiếng sử dụng trong các nghi lễ ở Zogo Kwod. Nó gắn với lịch sử giao thoa văn hóa

của các bộ lạc sinh sống tại khu vực đảo trung tâm eo biển Torres và truyền thuyết về người làm mặt nạ nổi tiếng Naga.


Mặt nạ Keris làm từ ngọc trai, tôm càng xanh, vỏ sò thể hiện ba thời kỳ khai thác biển của người Badhulgaw.

Mặt nạ chịu ảnh hưởng sâu sắc sự đa dạng văn hóa có dấu ấn văn hóa châu Á.


Chiếc mặt nạ Kuki Sagulaw Mawa được đội trong nghi lễ đón gió mùa của người làng Saibai.


Phục trang múa mặt nạ Kraal.


Trưng bày giới thiệu nhiều hình ảnh về cuộc sống con người và phong cảnh tuyệt đẹp của vùng eo biển Torres. Trong khuôn khổ hoạt động Trưng bày còn giới thiệu bộ phim tài liệu “Những vết nứt trên Mặt nạ” có nội dung về văn hóa, lịch sử và sự kết nối sâu sắc của người dân vùng Eo biển Torres với những hiện vật của tổ tiên họ.

Trưng bày diễn ra đến hết ngày 18/7/2018.

Nguyễn Phương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực