Chinh phục đỉnh Phanxipăng

Thứ ba, 23/02/2010 15:33

(ĐCSVN) - Mất 2 ngày 1 đêm, đoàn chúng tôi gồm 19 người đã vượt qua hành trình chinh phục “nóc nhà Đông Dương” thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn với nhiều trải nghiệm khó phai.

Dãy núi Hoàng Liên Sơn nằm trong hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu, có chiều dài 280km, chiều ngang chân các núi rộng nhất vào khoảng 75km, hẹp nhất 45km, gồm ba khối: Phanxipăng, Bạch Mộc Lương Tử và Pú Luông, trong đó bí ẩn và kỳ vĩ nhất của khối Phanxipăng là “nóc nhà Đông Dương” cao 3.143m.

Lựa chọn 1 trong 3 con đường lên tới đỉnh: đi theo lối mòn dọc theo suối Cát Cát (bắt đầu từ độ cao 1.245m), đi qua bản Sin Chải (từ 1.260m) hoặc đi từ đỉnh đèo Ô Quy Hồ, còn gọi là Trạm Tôn (từ 1.940m), đoàn chúng tôi chọn điểm khởi hành từ Trạm Tôn.

Từ đây, những bước chân chinh phục bắt đầu…

   

Chặng đường dài dốc núi cheo leo

Vẫn không ngăn nổi tinh thần quyết tâm...

 

Ngắm "biển mây" từ độ cao 2950m
 

   

Đồ đạc lỉnh kỉnh đã có người khuân vác khiến cho hành trình đỡ gian nan hơn

Chuẩn bị bữa ăn cho đoàn trên độ cao 2800m (thích nhất là lúc này vì bếp lửa giúp xua đi giá lạnh)

   

Leo núi mệt nhưng cũng không ngăn được cảm hứng chụp lại những khoảnh khắc đẹp

Phút giây chiến thắng trên đỉnh Phanxipăng!

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực