Chợ Hàng Mã - nét văn hóa của người Hà Nội

Thứ bảy, 23/09/2017 21:55
(ĐCSVN) – Cứ đến dịp tết Trung thu (Rằm tháng 8 Âm lịch) hàng năm, khu vực phố Hàng Mã lại trở nên đông đúc, náo nhiệt với những quầy hàng bán đồ chơi dành cho trẻ em. Diễn ra từ nhiều năm nay, hoạt động này đã trở thành một nét văn hóa của người dân Hà Nội.


Mặc dù vẫn còn hơn 10 ngày nữa mới tới Trung thu, tuy nhiên, khu vực phố Hàng Mã đã ngập tràn các quầy hàng đồ chơi phục vụ trẻ em.

Chợ đồ chơi trải dài dọc khu vực phố Hàng Mã và một số phố lân cận.

Nơi đây bày bán các loại đồ chơi dành cho trẻ em nhân dịp Trung Thu.

Hoạt động này đã diễn ra nhiều năm nay như một nét văn hóa của người dân Thủ đô.

Các mặt hàng đồ chơi tại đây luôn phong phú về mẫu mã, rực rỡ sắc màu.


Bên cạnh các loại đồ chơi xuất xứ từ Trung Quốc, có nhiều mặt hàng đồ chơi dân gian truyền thống như: Đầu lân, mặt nạ, đèn ông sao, đèn kéo quân...


Các loại đồ chơi này hầu hết được sản xuất bằng phương pháp truyền thống.


Nhiều khách hàng “tí hon” tỏ ra rất yêu thích các món đồ chơi dân gian, truyền thống.


Tò he, một trong những mặt hàng đồ chơi được trẻ nhỏ yêu thích trong những dịp này.

Nhiều khách nước ngoài tới Hà Nội tham quan du lịch cũng coi đây là một trong những điểm đến không thể thiếu trong dịp Trung thu.

VH

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực