Chủ tịch nước cùng kiều bào dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long

Thứ năm, 08/02/2018 10:53
(ĐCSVN) - Sáng 7/2/2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chủ trì Lễ dâng hương tại Điện Kính Thiên, Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long. Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ của chương trình "Xuân quê hương" dành cho bà con kiều bào về quê hương đón Tết.


Lễ dâng hương nhằm thể hiện lòng thành kính, biết ơn các bậc vua sáng, tôi hiền
đã có công xây dựng nền văn hiến Thăng Long, khai sáng văn minh Đại Việt.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình "Xuân quê hương 2018"
với chủ đề "Việt Nam rạng ngời tương lai", có sự tham gia của đông đảo
những người con đất Việt xa xứ về quê hương đón Tết cổ truyền của dân tộc.


Nhiều năm qua, Chương trình "Xuân quê hương" dành cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã thu hút sự tham dự của đông đảo kiều bào từ khắp nơi trên thế giới về quê hương đón Tết. Năm nay có khoảng 800 kiều bào tham dự Chương trình.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên đế, các bậc hiền tài có công với nước.


Lễ dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long là một hoạt động có tính truyền thống. Những năm gần đây, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội tổ chức lễ dâng hương để khởi đầu năm mới, hướng về cội nguồn tổ tiên, tôn vinh các giá trị truyền thống của Thăng Long – Hà Nội.


Sau khi thực hiện nghi lễ dâng hương tại khu vực thềm Rồng điện Kính Thiên, Chủ tịch nước Trần Đại Quang
đã tham gia nghi lễ thả chim phóng sinh.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp ảnh lưu niệm với đồng bào
ở xa Tổ quốc về chung vui đón Tết Nguyên đán cùng dân tộc.

Thế Dương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực