Cộng đồng người Chăm Ninh Thuận vào hội Katê

Thứ sáu, 30/09/2016 17:58
(ĐCSVN) – Đến hẹn lại lên, vào ngày mồng Một tháng Bảy Chăm lịch (nhằm ngày 30/9/2016), đồng bào Chăm Ninh Thuận lại tổ chức Lễ hội Katê. Đây là lễ hội mang đậm sắc màu văn hóa- tôn giáo của đồng bào Chăm, nhằm tưởng nhớ các vị nam thần như: Pô Klong Garai, Pô Rômê... và tưởng nhớ ông bà, tổ tiên.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận, không gian Lễ hội Katê ở Ninh Thuận là một không gian rộng lớn từ đền tháp lan tỏa về làng thôn và đến mỗi gia đình của đồng bào Chăm, đặc biệt là người Chăm Bàlamôn, tạo thành một dòng chảy văn hóa, nghệ thuật phong phú và đa dạng. Đây thực sự là một lễ hội dân gian đặc sắc và độc đáo, được bắt đầu bằng Lễ hội rước y trang của các vị thần: Pô Inư Nưgar, Pô Klong Garai, Pô Rômê… Trong đó, Lễ rước y trang lên Tháp Pô Klong Garai bắt đầu từ sáng sớm ngày mùng Một tháng Bảy lịch Chăm.

Sau đây là một số hình ảnh ghi lại tại Lễ hội độc đáo này:


Từ sáng sớm ngày chính Lễ (mồng Một tháng Bảy Chăm lịch nhằm 30/9/2016), 
đông đảo bà con dân tộc Chăm đã hành hương đến Tháp  Pô Klong Garai trên đỉnh Chơk Hala (Đồi Trầu) 
thuộc huyện Ninh Phước để chuẩn bị hành Lễ tạ ơn các vị vua có công với đồng bào
Khi đến nơi, người Chăm bày sắp các lễ vật để cúng. Hầu hết các lễ vật  là cây trái,
 vật nuôi, các món cơm, xôi...  tự có của gia đình mình để dâng cúng các vị thần linh

Các lễ vật được các gia đình người Chăm ở Ninh Thuận chuẩn bị chu đáo và trang trí đẹp mắt, 
thể hiện sự biết ơn của mình đối với đấng có công với làng nước, tộc họ.... 
Đây là một trong những mâm cỗ của một gia đình người Chăm tỉnh Ninh Thuận
chuẩn bị dâng lên các vị thần linh

Mở đầu Lễ hội là nghi thức rước y trang và các điệu múa mừng ngày hội 
để cầu cho 
mưa thuận gió hòa, mọi người được an khang, hạnh phúc

Vào nghi thức chính của Lễ hội, vị Cả sư Chủ trì tháp Pô Klong Garai cùng các vị chức sắc 
của cộng đồng người Chăm Ninh Thuận tiến hành nghi thức tuyên bố khai hội
Trong khi đó, mâm cúng chính đã được chuẩn bị để dâng lên các vị thần linh của người Chăm
Ở gian chính của Tháp, các vị cao tuổi và thanh niên người Chăm đang têm trầu- Một tập tục 
và nghi thức không thể thiếu ở Lễ hội Katê của người Chăm, thể hiện sự biết ơn, kính trọng đối với đấng tối cao
Dịp này, các cấp chính quyền tỉnh Ninh Thuận cũng đến dự, chia vui và tặng quà các vị chức sắc
cũng như đồng bào Chăm, chúc mọi người đón Katê vui vẻ và hạnh phúc, thể hiện sự gắn kết 
giữa chính quyền với người dân và cộng đồng dân tộc Chăm trên địa bàn

 

Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực