“Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam”

Thứ năm, 21/11/2019 09:32
(ĐCSVN) – 190 bức ảnh khắc họa chân thực, sinh động được giới thiệu tại “Ngôi nhà chung” của 54 dân tộc anh em, đang mang tới công chúng một góc nhìn văn hóa giàu cảm xúc về đất nước, con người của Việt Nam.

Triển lãm ảnh “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2019, do Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam phối hợp với Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm; Ban phong trào Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019) và Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11).

Triển lãm ảnh “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” gồm 190 tác phẩm nhiếp ảnh được chọn lọc từ các bộ ảnh tư liệu của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Bộ ảnh đã thể hiện ấn tượng, sinh động vẻ đẹp văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, tinh hoa đoàn kết giữa các dân tộc, vẻ đẹp của phong cảnh quê hương, đất nước, các di sản văn hóa, thắng cảnh của Việt Nam, qua đó thể hiện một Việt Nam đoàn kết, năng động hội nhập, khát vọng và đầy tiềm năng phát triển.

Triển lãm ảnh diễn ra từ ngày 18/11 đến ngày 23//11/2019.

   

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cùng các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm.


Các đại biểu thăm quan các tác phẩm trưng bày tại Triển lãm.


Triển lãm giới thiệu nhiều bức ảnh được các tác giả chụp tại khắp các vùng miền trên cả nước, từ cao nguyên đá Hà Giang

đến vùng đồng bằng sông Cửu Long...

"Cô dâu về nhà chồng” của tác giả Phạm Lự

"Nhảy lửa” của Nhà báo Lê Phú

“Đồng bào Cơ Tu mừng nhà rông mới” của tác giả Thế Dương

“Cô dâu chú rể dân tộc Chăm” của tác giả Thanh Hà


Hình ảnh vùng đồng bằng Bắc Bộ thân thương trong tác phẩm “Miền quê yên ả” của tác giả Văn Tuấn


“Chiều về bản” của tác giả Nguyễn Tuấn Vũ


Lễ hội dâng bông của người Khmer ở Sóc Trăng của tác giả Kiều Phương


“Cánh đồng điện gió Bạc Liêu” tác giả Bảo Nghĩa.


“Việt Nam vươn cao” của tác giả Phạm Quốc Hưng.

Trong dịp này, du khách đến với “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam còn được hòa mình vào các hoạt động giao lưu dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian,... của đồng bào các dân tộc trong khuôn khổ Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" năm 2019./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực