Đêm tôn vinh nghệ thuật ca trù

Thứ ba, 18/10/2011 18:08

(ĐCSVN) - Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi tại thủ đô Hà Nội, Liên hoan Ca trù toàn quốc 2011 đã khép lại vào tối 16/10. Tại đêm bế mạc, nhiều tiết mục đoạt giải đặc sắc đã được công diễn.

Qua 28 chương trình của 23 đơn vị ca trù thuộc 15 tỉnh thành tham dự liên hoan, Hội đồng Giám khảo đã trao tặng 5 giải A, 5 giải B và 16 giải khuyến khích cho các tập thể, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam trao tặng 11 danh hiệu Nghệ nhân dân gian cho các nghệ nhân. Kết quả cuộc thi quy mô lớn này đã một lần nữa khẳng định quyết tâm bảo tồn và phát triển loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo này.

Tiến sỹ Nguyễn Bình Định, Phó Viện trưởng Viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam phát biểu tại đêm bế mạc Liên hoan Ca trù toàn quốc năm 2011.

Buổi lễ bế mạc đã diễn ra trong không khí trang trọng với phần công diễn các tiết mục ca trù của các đoàn có thành tích cao nhất trong cuộc thi - Ảnh: Thể cách hát cửa đình: Tiết mục "Hát dâng hương" (giải A) do Giáo phường Thăng Long biểu diễn.

Hát thờ thánh tổ nghề: Tiết mục "Non mai hồng hạnh" (giải A) do Câu lạc bộ ca nhạc truyền thống Unessco Hà Nội biểu diễn.

Hát cửa quyền:  Tiết mục Hát múa Chúc hỗ "Hát Mừng" (giải A)
do Câu lạc bộ Ca trù Cổ Đạm, Hà Tĩnh biểu diễn.

Hát múa "Đại thạch" (lời cổ), do Câu lạc bộ Ca trù Trung tâm văn hóa thị trấn
Diễn Châu, Nghệ An biểu diễn.

Thể cách Hát nói: Tiết mục "Đào Hồng Đào Tuyết", do Đào nương Nguyễn Thị Thu Hà (9 tuổi); kép đàn Văn Đài của Câu lạc bộ Ca trù Cổ Đạm, Hà Tĩnh  biểu diễn. Tiết mục đã nhận giải “Giọng hát ca trù triển vọng và kép đàn triển vọng”

Bà Katherine Muller Marin, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội trao giải
cho Giọng hát ca trù hay nhất và kép đàn giỏi nhất

Các kép đàn và đào nương cao tuổi nhất nhận bằng khen của Ban Tổ chức giải

Các nghệ nhân ca trù vinh dự đón nhận Giấy chứng nhận Nghệ nhân dân gian

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực