Di sản đất nước Ý qua các tác phẩm nhiếp ảnh

Thứ năm, 27/10/2011 09:04

(ĐCSVN) - Trong khuôn khổ chương trình “Ý-Việt 2011” và nhân dịp kỷ niệm 150 năm Thống nhất nước Ý (1861 - 2011), từ ngày 25-28/10, tại nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội, Đại sứ quán Ý  tổ chức triển lãm ảnh “Các địa danh của Ý được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa”.

86 tác phẩm của nhiếp ảnh gia Luca Capuano được giới thiệu tại triển lãm là những góc nhìn độc đáo về 45 địa danh đặc sắc của nước Ý đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa từ năm 1979 tới nay. Trước đó, triển lãm đã được tổ chức tại Villa dEste ở Tivoli vào tháng 3 - 2010. Các tác phẩm tuyệt vời đã đem tới công chúng Việt Nam và du khách quốc tế cơ hội khám phá kho tàng văn hóa quý giá của nước Ý. Triển lãm cũng đồng thời khẳng định vai trò và tầm quan trọng của quốc gia này trong việc bảo tồn và gìn giữ những kho báu văn hóa và lịch sử của nước Ý nói riêng và của nhân loại nói chung.

Đại sứ Ý tại Việt Nam - ngài Lorenzo Angeloni  cùng các đại biểu dự lễ cắt băng khai mạc triển lãm.

Du khách tham quan triển lãm.

 Di sản nhà hình chóp ở Alberobello được UNESCO công nhận năm 1996.

Làng nhà bằng đá "Sunurayi" được UNESCO công nhận năm 1997

 Thánh đường San Paolo được UNESCO công nhận năm 1980-1990

Những ngọn núi Dolomiti được UNESCO công nhận năm 2009

Lâu đài Doria ở Protovenere được UNESCO công nhận năm 2008.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực