Di sản Việt Nam 2018 qua các tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc

Thứ hai, 26/11/2018 14:44
(ĐCSVN) - Hội Di sản Văn hóa Việt Nam cùng các đơn vị liên quan vừa trao 19 giải cho các tác giả tham dự cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2018. Đây là những khoảnh khắc độc đáo phản ánh đậm nét hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với công chúng.

Cuộc thi Di sản Việt Nam 2018 được phát động đầu tháng 8/2018, Ban tổ chức đã nhận được 4.753 tác phẩm dự thi từ 526 tác giả và chọn ra 107 tác phẩm ảnh xuất sắc nhất, bao gồm 100 ảnh đơn, 7 bộ ảnh của 89 tác giả. Các tác phẩm đã và đang được triển lãm tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh từ cuối tháng 10/2018 đến nay.

Ban tổ chức đã trao giải 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba, cùng 6 giải Khuyến khích. Bên cạnh đó, Hội đồng giám khảo cũng trao giải thưởng Trẻ với một giải Nhất, một giải Nhì, một giải Ba và 4 giải Khuyến khích.

Dưới đây là những tác phẩm đoạt giải Cuộc thi Di sản Việt Nam 2018:

Tác phẩm “Nghề làm bánh hỏi truyền thống”, giải Nhất, tác giả Nguyễn Cảnh Hùng.


Một bức ảnh trong Bộ ảnh “Lễ cấp sắc người Dao Quần chẹt”, giải Nhất của tác giả Nguyễn Mạnh Cường.


“Vật truyền thống vùng Kinh Bắc”, giải Nhì, tác giả Nguyễn Công Hưng.


Giải Ba: “Gánh mạ” - tác giả Lê Trung Kiên...


... và “Mùa thu Hà Nội” - tác giả Trần Hưng Hòa Hiệp.


Nhóm ảnh nhận Khuyến khích: “Chùa Trần Quốc” - tác giả Trần Hưng Hòa Hiệp


“Sương sớm Mộc Châu” - tác giả Cao Kỳ Nhân.


“Đường vào Ngọ Môn” - tác giả Nông Thanh Toàn.


“Hào khí” - tác giả Nguyễn Vũ Hậu.


“Hát chầu văn” - tác giả Nguyễn Đức Nghĩa.


“Tái hiện lịch sử” - tác giả Vũ Đức Phương.

NBP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực