Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu trên sông Hàn

Thứ bảy, 13/05/2017 16:17
(ĐCSVN) – Trong khuôn khổ các hoạt động của Chương trình đối tác Thái Bình Dương đang diễn ra tại TP. Đà Nẵng (từ ngày 8 đến 18/5/2017), sáng 13/5, trên sông Hàn đã diễn ra buổi diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu Thành phố Đà Nẵng 2017.

Tham gia diễn tập có sự phối hợp giữa các lực lượng, đơn vị chức năng của TP. Đà Nẵng như: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải, lực lượng Công an, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP, UBND quận Hải Châu, Trung tâm Quốc gia Ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung, Đội Ứng phó sự cố tràn dầu TP. Đà Nẵng, các đơn vị liên quan khác và Hải quân Hoa Kỳ.


Phát biểu tại buổi diễn tập, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết, Đà Nẵng từng xảy ra một số vụ tràn dầu với quy mô không lớn nhưng đã tác động không nhỏ đến môi trường, đến các hoạt động kinh tế, xã hội, đặc biệt là hoạt động du lịch. Nhằm tăng cường khả năng ứng phó và khắc phục sự cố tràn dầu cho các lực lượng nói trên, hàng năm, Đà Nẵng đều có tổ chức diễn tập và Đà Nẵng là TP đầu tiên trên cả nước tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu. Đặc biệt, cuộc diễn tập lần này có sự tham gia của lực lượng Hải Quân Hoa Kỳ. Cuộc diễn tập mang đến cơ hội lớn để TP. Đà Nẵng tăng cường hợp tác quốc tế trong ứng phó, nhất là cơ hội tiếp cận các kỹ thuật, phương pháp mới trong ứng phó.

Tình huống giả định đặt ra là 1 tàu chở dầu trên sông Hàn đâm va với 1 tàu du lịch khiến tàu chở dầu bị thủng, dầu tràn ra sông, khách trên tàu du lịch hoảng loạn, nhảy xuống sông. Nhận được lệnh, Bộ Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng điều động 4 tàu, 7 xuồng và 100 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng cứu hộ, cứu nạn tiếp cận, vớt các nạn nhân, chuyển về khu vực y tế để tẩy độc, chăm sóc y tế. Sau khi triển khai cứu nạn, tàu của các lực lượng tiếp cận tàu bị nạn, thả phao khống chế dầu loang, triển khai các thiết bị thu gom dầu tràn, đưa lên xe bồn xử lý theo quy trình. Trên bờ, lực lượng triển khai lực lượng, thiết bị thu gom toàn bộ lượng dầu tràn vào bờ, phòng ngừa cháy nổ.

Sau gần 2 giờ đồng hồ, cuộc diễn tập kết thúc thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi diễn tập:

Khu vực đoạn sông Hàn được chọn diễn tập là đoạn từ ngã ba Như Nguyệt- Đỗ Xuân Cát 

đến cầu cảng Hải đội Biên phòng 2. Tại đây, trước giờ buổi diễn tập chính thức diễn ra, dọc bờ sông,

 các phương tiện phục vụ cứu hộ, tham gia ứng phó và cấp cứu người bị thương được tập kết, sẵn sàng tham gia diễn tập

Tình huống mở đầu buổi diễn tập là có 2 phương tiện gồm tàu chờ dầu và tàu du lịch

 khi đi ngược chiều nhau trên sông Hàn đã va chạm, tạo tiếng nổ lớn và gây ra sự cố tràn dầu trên sông Hàn.


Ngay khi vụ va chạm xảy ra, các lực lượng và phương tiện cứu hộ, ứng cứu 

của TP. Đà Nẵng và Hải quân Hoa Kỳ đã có mặt để tiến hành các biện pháp cứu hộ, cứu nạn và xử lý sự cố tràn dầu.


Đây là hình ảnh các lực lượng tham gia diễn tập tiến hành phun nước chữa cháy sau cú đâm va của 2 tàu.

Đồng thời, các lực lượng chức năng của đã dùng phao để khống chế, 

ngăn cản không cho vết dầu theo hướng gió và sóng lan rộng ra xung quang.


Trong khi đó, ở khu vực bờ sông gần nơi xảy ra vụ va chạm, các lực lượng chức năng 

cũng đã phun hoá chất nhằm phòng ngừa vết dầu loang gây ô nhiễm và xảy ra cháy tại đây

Sau gần 2h đồng hồ ứng cứu kịp thời, các phương tiện bị nạn đã được đưa vào bờ, 

lực lượng chức năng cũng tiến hành cứu người bị nạn và khống chế hoàn toàn vết dầu loang

 trước khi sử dụng các phương tiện hút và xử lý hết lượng dầu loang trên mặt sông....


Ngay sau các hoạt động diễn tập kết thúc, đại diện chính quyền

 và các lực lượng chức năng của TP. Đà Nẵng cùng Hải quân Hoa Kỳ họp rút kinh nghiệm, tổng kết buổi diễn tập.

 

 

Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực