Độc đáo lễ hội vật cầu Thúy Lĩnh

Thứ sáu, 03/02/2017 23:35
(ĐCSVN) – Lễ hội vật cầu truyền thống đình Thúy Lĩnh (phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) có từ lâu đời. Diễn ra từ ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng Giêng hàng năm, lễ hội luôn thu hút đông đảo trai tráng trong làng Thúy Lĩnh và du khách bởi sự độc đáo, sôi động và ý nghĩa.


Các trận vật cầu diễn ra trong khuôn viên đình Thúy Lĩnh – nơi thờ Linh Lang Đại Vương.

 

Những tráng đinh thân hình lực lưỡng được tuyển chọn tham gia tranh tài.
    


Lễ hội vật cầu được cho rằng có liên quan mật thiết tới hình thức luyện quân của Linh Lang Đại Vương – Hoàng tử thứ tư của vua Lý Thánh Tông.

 

Đây là môn thể thao rèn luyện cả trí và lực.


Quả cầu được làm từ gỗ mít, có đường kính 35cm, trọng lượng 25kg. 



Mỗi trận vật cầu có 4 đội, mỗi đội có 2 người. Quả cầu được đặt ở giữa sân, sau tiếng còi của trọng tài các đội lao vào tranh giành quả cầu làm sao để đưa được quả cầu về hố của đội mình ở góc sân và luôn bị sự truy cản của 3 đội còn lại, nên các trận đấu thường rất gay cấn, quyết liệt.
 
Theo tục lệ, đội chiến thắng không chỉ được tôn vinh mà còn được người làng chúc phúc cho cả năm được may mắn và hạnh phúc.

Thế Dương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực