Độc đáo ngày hội “Tết Mông xuống phố”

Thứ hai, 14/01/2019 17:12
(ĐCSVN) – “Tết Mông xuống phố" là dịp để giới thiệu, quảng bá văn hóa của người Mông đến đông đảo cộng đồng, đồng thời giúp những người Mông trẻ tuổi đang sinh sống tại Hà Nội có cơ hội thực hành, gìn giữ văn hóa của dân tộc mình.

Ngày 13/1, tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã diễn ra ngày hội “Tết Mông xuống phố". Chương trình mang đến một ngày hội đậm đà văn hóa Mông thông qua nhiều hoạt động phong phú, với các tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Tái hiện ngày Tết của người Mông qua các trò chơi dân gian như: ném pao, đánh yến, cà kheo, đánh cù..., điểm nhấn của ngày hội là các gian trưng bày mang đến một không gian thân mật và gần gũi với những món ăn giản dị như: bánh dày, mèn mén, mật ong, măng ớt..., cùng các gian hàng thổ cẩm, trang phục và nhạc cụ dân tộc.

Dưới đây là một số hình ảnh về Ngày hội “Tết Mông xuống phố":


Ngày hội thu hút đông đảo du khách, trong đó có nhiều bạn trẻ dân tộc Mông
đang sinh sống và học tập tại Hà Nội.
Nhiều vị khách nước ngoài tỏ ra thích thú về những nét văn hóa
truyền thống của người Mông được tái hiện trong Ngày hội.
Một điệu múa truyền thống được biểu diễn trong Ngày hội.
Trò chơi ném còn.
Đi cà kheo cũng là một trò chơi được yêu thích của người Mông.

Cô gái Mông bên gian hàng thổ cẩm của dân tộc mình.
KC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực