Đưa phong trào Vệ sinh yêu nước đi vào chiều sâu, hướng về cơ sở

Thứ ba, 09/10/2018 09:02
(ĐCSVN) - Sau 5 năm triển khai, phong trào Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân đã đạt được những kết quả quan trọng, từ việc nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân, đến huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị trong thực hiện triển khai đồng bộ các nhóm mục tiêu về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm...

Trong 5 năm triển khai, Bộ Y tế đã phối hợp với các bộ, ban, ngành,
địa phương tổ chức 16 buổi mít tinh lớn với sự tham gia của hơn 30.000 người.  

Cùng với đó, hơn 9.000 hội nghị tập huấn cũng đã được triển khai tại 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Các buổi nói chuyện tuyên truyền về vấn đề an toàn thực phẩm, 

 thường xuyên rửa tay với xà phòng, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh... 

 cũng được nhiều địa phương triển khai.

                          Các hoạt động truyền thông trực tiếp đã thu hút sự tham gia của đông đảo người dân.

Từ các hoạt động tại cộng đồng đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức
và thay đổi hành vi về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường...

                                Nhờ đó, bình quân mỗi năm tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh ở các tỉnh tăng lên từ 2-3%.

Tính đến tháng 12/2015, tỷ lệ trường học có nguồn nước uống và nhà tiêu hợp vệ sinh là 78,6%.

Các hoạt động được triển khai tại cộng đồng góp phần làm chuyển biến về nhận thức và thay đổi hành vi về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường,vệ sinh phòng chống dịch bệnh...

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực