Festival Huế 2010: Tôn vinh những giá trị văn hóa độc đáo

Chủ nhật, 06/06/2010 09:33

(ĐCSVN) - Với chủ đề “Di sản văn hoá với hội nhập và phát triển”, hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và kỷ niệm 50 năm kết nghĩa Hà Nội - Huế - Sài Gòn, Festival Huế 2010 đã được khai mạc vào tối 5/6 tại quảng trưởng Ngọ Môn, Thành phố Huế.

Lễ khai mạc Festival Huế 2010 diễn ra với chương trình nghệ thuật đặc sắc được dàn dựng công phu nhằm tôn vinh những giá trị văn hoá độc đáo của Việt Nam. Bên cạnh đó, sự góp mặt của các đoàn nghệ thuật nước ngoài đã mang đến cho Festival Huế 2010 những mới lạ, hấp dẫn và đầy lôi cuốn…

 

 Cờ phướn mang tên các quốc gia tham dự Festival Huế 2010

 

 Tiết mục "Dời đô ngàn năm vang mãi"

 

 Biểu diễn ca trù

 

 ...Quan họ

 

 Múa Bát dật của các nghệ sĩ Cung đình Huế

 

 Cồng chiêng của núi rừng Tây Nguyên

 

 Múa rồng Thê Hà Nam Kinh của đoàn Trung Quốc

 

Những em bé xinh xắn của Đoàn nghệ thuật Nga

 

 Đoàn nghệ thuật truyền thống Okinawa

 

 Nghệ thuật đi cà kheo của đất nước Bỉ

 

 Màn pháo hoa ấn tượng trên quảng trường Ngọ Môn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực