Hà Nội: Du thuyền, nhà nổi "làm ngơ" trước lệnh di dời khỏi hồ Tây

Thứ tư, 15/02/2017 15:27
(ĐCSVN) - Bất chấp thông báo của UBND Thành phố Hà Nội cũng như văn bản chỉ đạo của UBND phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ về việc tháo dỡ, di dời trước ngày 9/2, đến hôm nay (15/2), các nhà hàng, du thuyền nổi chưa chịu di dời mà vẫn hoạt động cầm chừng.

Dù 16h ngày 9/2/2017 là hạn chót phải di dời theo yêu cầu của phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ. Hà Nội) ,
nhưng thời điểm này các nhà hàng, du thuyền nổi vẫn "án binh bất động".

Bất chấp việc trước đó, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu chấm dứt hoạt động, 
nhiều du thuyền, nhà nổi đến thời điểm này vẫn hoạt động cầm chừng.

Trong đó, khu vực đầu đường Nguyễn Đình Thi tập trung nhiều tàu thuyền nổi, nhà nổi hoạt động nhất.
Nhiều nhà hàng, quán bar nằm gọn trong du thuyền từ lâu đã gây những bức xúc cho người dân.

Nhà hàng du thuyền Nàng tiên cá nổi tiếng một thời đã bị bỏ hoang trong nhiều năm, nhưng vẫn không chịu di dời, phá bỏ.

Dù đã có lệnh di dời của chính quyền, du thuyền nhà hàng Tây Long vẫn duy trì hoạt động kinh doanh, 
nhân viên vẫn làm việc và đón khách như bình thường.

Hoạt động của các nhà hàng này gây mất mỹ quan, đặc biệt là ảnh hưởng tới môi trường nước hồ Tây.
Các bến đỗ nhếch nhác bởi rác thải, rau muống, cỏ dại mọc tràn lan...

Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực