Hà Nội ngày đầu thực hiện cách ly trong xã hội

Thứ tư, 01/04/2020 21:07
(ĐCSVN) - Thực hiện cách ly trong xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, đường phố Hà Nội khá vắng vẻ nhưng mọi hoạt động cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men... vẫn diễn ra bình thường.
 
Đường phố gần như không có người qua lại 
Đường vành đai 3 giờ tan tầm, ngày thường đông đúc nhưng giờ chỉ còn ít xe cá nhân đi lại
Cảnh đìu hiu ở  Bến xe Mỹ Đình
Điểm dừng xe bus dán thông báo dừng hoạt động đến hết ngày 15/4 

Dãy dài xe ôm công nghệ chờ khách bên ngoài tòa nhà Landmark72, nhiều lái xe
cho biết từ sáng chưa chạy chuyến nào 

Anh Trần Đình Lân lái xe công nghệ cho hay, nếu như nhiều hãng dừng dịch vụ vận chuyển, dịch vụ giao nhận đồ ăn vẫn duy trì nhưng lượng khách đặt dịch vụ này giảm mạnh 
Người bán bánh khúc vì mưu sinh nên vẫn đạp xe túc tắc bán nhưng theo lời ông "bán chẳng được bao nhiêu"
Hàng quán Hàn Quốc ở Khu đô thị Mỹ Đình ngày thường vốn nhộn nhịp giờ hầu như đóng cửa 
Tuy nhiên, siêu thị vẫn mở cửa phục vụ người dân. Trong ảnh, cặp vợ chồng Hàn Quốc vừa sắm đồ ở siêu thị phục vụ cho sinh hoạt 
Ở chợ Nam Trung Yên, rau quả, thịt, cá vẫn dồi dào, tiểu thương và người dân giao dịch đã nghiêm túc thực hiện đeo khẩu trang
Các hiệu thuốc vẫn duy trì hoạt động 
Nhân viên ngân hàng thực hiện tiếp quỹ ATM phục vụ nhu cầu chi tiêu người dân
 
Cũng như bao ngày khác, nhân viên công ty vệ sinh môi trường vẫn làm việc

 

Người dân vẫn duy trì thói quen thể dục nâng cao sức khỏe 
 
Minh Châu - Gia Hưng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực