Hàng cây xanh ở phố Kim Mã (Hà Nội) trước ngày di dời

Thứ năm, 14/09/2017 20:06
(ĐCSVN) - Theo kế hoạch, đến hết tháng 10/2017, toàn bộ hàng cây trên đường Kim Mã (Hà Nội) đoạn từ hồ Thủ Lệ đến nút giao Núi Trúc sẽ được di dời để chuẩn bị cho công tác thi công tuyến đường sắt đô thị số 2 Nhổn - Ga Hà Nội.


Sở Xây dựng Hà Nội vừa cấp phép đánh chuyển, chặt hạ 130 cây xanh trên đường Kim Mã.


Trong số 130 cây được chặt hạ, có nhiều cây xà cừ có tuổi đời hàng chục năm

Trong 130 cây xanh có 95 cây sẽ được đánh chuyển, 35 cây không thuộc chủng loại cây đô thị,

cây cong nghiêng, sâu mục sẽ bị chặt hạ.

Trong đợt đánh chuyển cây xà cừ lần này, có 6 cây đường kính 60-90 cm
Hàng cây xà cừ nằm giữa đường Kim Mã đã quen thuộc với người Hà Nội hàng chục năm nay

Vài ngày nữa hàng xà cừ mát rượi sẽ chỉ còn trong kí ức của nhiều người...

Hàng cây bằng lăng này cũng nằm trong diện di dời. Đây là nơi mà
người lớn tuổi yêu thích để tản bộ.
 

Trước thông tin sắp chặt hạ cây xanh, nhiều người dân tỏ ra tiếc nuối và tranh thủ

đến đây chụp hình để ghi lại những khoảnh khắc của hàng cây xanh này

Dự kiến toàn bộ cây sau khi đánh chuyển sẽ được trồng tại nút giao
Vĩnh Ngọc trên Đại lộ Võ Nguyên Giáp 

 

PC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực