Hiện trường vụ cháy chung cư khiến 13 người thiệt mạng ở TP. Hồ Chí Minh

Thứ sáu, 23/03/2018 15:51
(ĐCSVN) - Vào khoảng 0 giờ 30 phút, tại chung cư Carina Plaza (phường 16, quận 8, TP.Hồ Chí Minh), khi nhiều người dân sinh sống trong chung cư đang chìm vào giấc ngủ thì bất ngờ phát hiện khói lửa bốc cháy từ tầng hầm giữ ôtô, xe máy của tòa nhà. Ngọn lửa bùng phát nhanh khiến nhiều mảng bê tông đổ sụp, khói phủ kín khu vực.

Vụ cháy tại TP. Hồ Chí Minh: Hệ thống báo cháy không hoạt động, cửa ngăn cháy bị chèn đá

Cháy chung cư ở TP. Hồ Chí Minh: 13 người chết, 14 người bị thương

Chia sẻ của người dân sau vụ cháy kinh hoàng

<< Video: Họp báo chính thức về vụ cháy chung cư Carina Plaza

Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP.Hồ Chí Minh đã huy động 34 xe chữa cháy các loại cùng hơn 200 cán bộ chiến sỹ tổ chức chữa cháy có mặt tại hiện trường triển khai chữa cháy từ nhiều hướng.

Đồng thời, lực lượng chức năng tìm kiếm người dân mắc kẹt, cứu 200 người dân xuống bằng thang chuyên dụng, hướng dẫn 1.000 người tự thoát thân.

Tuy nhiên, tính đến 6 giờ cùng ngày, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh và chính quyền địa phương xác định có 13 nạn nhân tử vong, 14 người khác bị thương. Đa số nạn nhân tử vong do ngạt khói, một số do nhảy từ trên cao xuống đất  để thoát thân.

Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang toả đi đến các căn hộ để tìm người còn mắc kẹt. Công tác đảm bảo an ninh trật tự khu vực vẫn được các lực lượng chức năng bố trí lực lượng ứng trực.

Vào khoảng 0 giờ 30 phút, tại chung cư Carina Plaza (phường 16, quận 8, TP.Hồ Chí Minh),
khi nhiều người dân đang chìm vào giấc ngủ thì bất ngờ phát hiện khói lửa bốc cháy
Khói lửa bốc cháy từ tầng hầm giữ ôtô, xe máy của tòa nhà
Ngọn lửa bùng phát nhanh khiến nhiều mảng bê tông sụp, khói phủ kín khu vực
Ngọn lửa cháy to bám một màu đen kịt lên tường nhà và nhiều dùng trong nhà dân
Khi vụ cháy xảy ra, 34 xe cứu hỏa cùng 205 chiến sỹ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy
TP.Hồ Chí Minh đã có mặt kịp thời tại hiện trường, dập tắt đám cháy ở tầng hầm
Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP.Hồ Chí Minh phun nước dập tắt đám cháy
tầng hầm chung cư
Lực lượng cứu hỏa đã kịp thời bảo vệ 150 ô tô và 1.200 xe máy
của tầng hầm chung cư không bị hư hại do vụ cháy
Để thoát nạn người dân dùng mền, vải buộc thành dây để đu xuống đất
Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường vụ cháy
Các đơn vị của thành phố đã phát miễn phí đồ ăn và nước uống cho người dân
Hiện người dân ở khu chung cư bị cháy vẫn đang tập trung để chờ được trở về nhà
Công tác đảm bảo an ninh trật tự khu vực vẫn được các lực lượng
chức năng bố trí ứng trực kịp thời

Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực