Hoa hồng Bulgaria khoe sắc tại Hà Nội

Thứ sáu, 09/03/2018 17:24
(ĐCSVN) - Hàng nghìn cây hoa hồng có nguồn gốc từ đất nước Bulgaria xinh đẹp đang khoe sắc ở Công viên nước Hồ Tây (Hà Nội), nhân dịp chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.


Lễ hội hoa hồng năm 2018 tổ chức tại Công viên nước Hồ Tây từ ngày 8 - 11/3,

 với chủ đề “Lễ hội Hoa hồng Bulgaria và bạn bè”.


Đây là sự kiện chào mừng Ngày Quốc khánh Bulgaria 3/3, Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và kỷ niệm 68 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam – Bulgaria.

Những cây hồng Bulgaria được đưa về Việt Nam từ tháng 12, do Viện Di truyền Nông nghiệp đảm trách, sau thời gian chăm sóc công phu đã nở hoa đúng vào dịp Lễ hội.


Hơn 2.000 cây hoa hồng được nhập khẩu từ Bulgaria có màu sắc phong phú và chủng loại đa dạng cùng nhau khoe sắc .


Những giống hoa hồng độc đáo ngày thường ít khi được nhìn thấy ở Việt Nam.


Loài hoa hồng xanh cũng diện tại đây.


Hồng Juliet  khoe sắc.


Nhắc đến xứ sở  hoa hồng Bulgaria, người ta thường nghĩ ngay đến những cánh đồng hoa hồng Kazanlak nổi tiếng.

Loài hồng trắng nổi tiếng của đất nước Bungari khoe sắc tinh khôi.

Loài hoa mang những gam màu đa sắc rực rỡ như các cô gái xứ sở hoa hồng.


Lễ hội trưng bày những cây hồng bon sai, hồng cổ trên 200 tuổi.


Ở Bulgaria, cây hoa hồng nở hoa khoảng 25 ngày trong một năm, từ khoảng giữa tháng 5 đến giữa tháng 6.


Với cách bố trí các tiểu cảnh phù hợp trong khuôn viên Lễ hội, du khách có thể dễ dàng ngắm hoa hay lưu giữ những bức ảnh ý nghĩa.


Trong không gian Lễ hội, các chủ vườn tại miền Bắc cũng tham gia trưng bày sản phẩm của mình như làng hoa Xuân Quan (Hưng Yên), Hội cây cảnh nghệ thuật Thăng Long, Công ty CP Rose Park Việt Nam…


Bên cạnh việc trưng bày các loài hoa hồng nổi tiếng, Lễ hội còn diễn ra các chương trình trao tặng quà tôn vinh phụ nữ trong ngày 8/3, các chương trình nghệ thuật dành cho những người đã từng một thời học tập, và sinh sống tại đất nước Bulgaria xinh đẹp.

Thế Dương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực