Hoa kèn hồng khoe sắc sớm

Thứ hai, 10/02/2020 15:45
(ĐCSVN) - Những ngày này, các tuyến đường của TP. Hồ Chí Minh bỗng trở nên lãng mạn hơn khi hoa kèn hồng nở sớm. Thường hoa nở vào tháng 4 đến tháng 6 hằng năm nhưng năm nay do thời tiết thay đổi nên hoa nở sớm hơn.
 Loại hoa này vốn có nguồn gốc từ châu Mỹ, trồng thử nghiệm tại TP từ năm 2009
 Hoa kèn hồng trên đại lộ Võ Văn Kiệt, quận 1 bắt đầu nở rộ
 Rực sắc hồng trên đường Hàm Nghi
 …đường Điện Biên Phủ
 Hoa kèn hồng có nhiều tên khác nhau như hồng chuông, hồng loa kèn, hồng phấn
 Kèn hồng khá giống hình chuông, mọc thành chùm 5-10 bông
 Khi nở đồng loạt, cánh hoa có màu hồng nhạt, khiến ai ngắm nhìn cũng có cảm giác thư thái
 Loài cây này có đặc điểm là khi nở hầu hết lá đều rụng, chỉ còn lại những cụm hoa có màu sắc như hoa anh đào. Hoa chỉ nở khi thời tiết nắng gắt và rực rỡ được 3-4 ngày rồi nhanh chóng phai tàn.

Chi Mai

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực