Khắc dấu cổ truyền - nét độc đáo phố nghề Hà Nội

Thứ hai, 24/10/2011 17:27

(ĐCSVN) – Nằm giữa 36 phố phường cổ kính, con phố Tô Tịch từ lâu được biết tới với nghề khắc dấu cổ truyền. Theo dòng chảy của thời gian. nghề cũ nơi phố cổ đã gần như mai một. Nhưng giữa nhịp sống đổi thay của phố phường hiện đại vẫn còn những người yêu nghề, gắn bó với nghề cổ. Họ đang từng ngày góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của phố nghề Hà Nội.

Không ai rõ nghề khắc dấu ở Hà Nội có từ bao giờ, nhưng từ lâu
con phố Tô Tịch đã nổi tiếng với nghề khắc dấu

Qua nhiều giai đoạn hưng thịnh, một số gia đình vẫn gắn bó với nghề cổ truyền

Anh Nguyễn Quốc Hùng sống tại 17 phố Hàng Quạt, hiện hành nghề tại phố Mã Mây cho biết,
nghề khắc dấu vốn có khởi nguồn từ vùng đất làng nghề chạm khắc gỗ ở xã Tiền Phong,
huyện Thường Tín (Hà Tây cũ)

  Để có được những con dấu đẹp, nhiều người thợ đã tự chế tác hoặc đặt các cửa hàng rèn làm đục, làm dao tỉa… theo ý mình

Loại gỗ dùng để làm con dấu chỉ có thể là gỗ lồng mực vốn mềm, thớ mịn, dễ hút mực mà lại không tốn quá nhiều công sức cho việc tạo hình trên gỗ

Những đường nét chạm khắc tinh xảo của người thợ

 Sản phẩm được mài qua giấy ráp khi hoàn thiện

                         Các sản phẩm rất đa dạng và phong phú 

Du khách nước ngoài say sưa thưởng thức nét tài hoa, khéo léo
của người thợ thủ công phố nghề Hà Nội.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực