Khúc tráng ca hào hùng trên bầu trời Hà Nội

Thứ sáu, 22/12/2017 09:03
(ĐCSVN) - Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” là mốc son chói lọi, một biểu tượng rực rỡ của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tầm cao trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, của sức mạnh chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ.

Những ngày này 45 năm về trước, trong 12 ngày đêm (từ 18 - 29/12/1972) quân và dân Thủ đô đã lập một kỳ tích lịch sử: Bắn rơi 81 máy bay Mỹ  trong đó có có 34 “Siêu pháo đài bay chiến lược” B.52 trong Cuộc tập kích đường không chiến lược Linebacker II của Mỹ. Sau sự kiện này, Tổng thống Mỹ Richard Nixon đã phải tuyên bố ngừng ném bom trên toàn miền Bắc Việt Nam từ ngày 30/12/1972, buộc phía Mỹ phải nối lại đàm phán, ký kết Hiệp định chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam tại Paris ngày 27/1/1973.

Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” là mốc son chói lọi, một biểu tượng rực rỡ của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tầm cao trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, của sức mạnh chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ.

Nhân dịp cả nước đang sôi nổi diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 45 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, những bức ảnh tư liệu quý giá về chiến thắng này cùng kết nối lịch sử - hiện tại, giúp mỗi người ôn lại trang sử vàng oanh liệt, hào hùng của dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm trận địa pháo bảo vệ Thủ đô, ngày 25/9/1966.


Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Macramara trình bày với các nhà báo kế hoạch cho máy bay đánh phá

hai thành phố Hà Nội và Hải Phòng của Việt Nam.


Liên đội ném bom SOOS7 bảo dưỡng máy bay B.52 tại căn cứ An-đéc-xơn (Guam) để chuẩn bị ném bom miền Bắc

Việt Nam.


Đại tướng Võ Nguyên Giáp nghe báo cáo phương án của Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân,

Hà Nội năm 1972.


Trận địa súng cao xạ tại Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội năm 1972.


Cả Hà Nội sôi sục căm thù, khẩn trương bước vào đợt chiến đấu mới.


Ga Hàng Cỏ bị bom Mỹ phá hủy, ngày 23/12/1972.


Bức ảnh ghi lại cảnh phố Khâm Thiên, Hà Nội bị bom Mỹ tàn phá, ngày 26/12/1972.


Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng thăm khu phố Khâm Thiên, Hà Nội bị bom B.52 của Mỹ tàn phá, ngày 26/12/1972.


Xác máy bay Mỹ bị lực lượng phòng không Hà Nội bắn rơi tại bãi Dâu, xã Tứ Liên, Hà Nội (1972).


Xác máy bay F.105 bị quân dân Hà Nội bắn rơi tại chỗ trong chiến dịch Linebacker II của Mỹ (1972).


Phi công Mỹ bị dân quân bắt tại xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, Hà Tây (nay thuộc Hà Nội), tháng 12/1972.


"Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ của người Hà Nội".


Nhân dân tiến bộ Mỹ phản đối chính quyền Wasington ném bom ở Việt Nam.


Tù binh là phi công Mỹ xếp hàng ở sân trại giam Hỏa Lò trước khi trao trả cho phía Mỹ.(16/3/1973).

Lễ ký Hiệp định Pari ngày 27/1/1973.

Thế Dương (Ảnh chụp lại từ phông tư liệu)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực