Kỷ niệm trọng thể 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ sáu, 30/08/2019 15:55
(ĐCSVN) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham dự Lễ Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh và Di chúc của Người soi rọi, dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta

Ngày 30/8, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm ngày mất của Người (2/9/1969 – 2/9/2019).

Quang cảnh lễ Kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu xúc động tại Lễ kỷ niệm.



Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Lễ kỷ niệm.


Xuyên suốt chương trình là các tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, lòng biết ơn

vô hạn đối với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 


Nhiều tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, hoành tráng.

Dự Lễ kỷ niệm có khoảng 3500 đại biểu của Trung ương, địa phương, đại diện một số cơ quan ngoại giao... 

các cựu chiến binh, nhân sĩ, trí thức

Đại diện các tôn giáo, dân tộc thiểu số


Học sinh, sinh viên, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô


Tiến sĩ Hoàng Thị Nữ, nguyên cán bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh - đại diện gương tiêu biểu
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chia sẻ tại buổi Lễ.
Đại diện thế hệ trẻ, đồng chí Nguyễn Nhất Linh, giảng viên, Bí thư Đoàn Thanh niên
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội phát biểu tại buổi Lễ.
Thu Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực