“Lung linh trăng rằm” tại Hoàng thành Thăng Long

Chủ nhật, 20/09/2020 09:00
(ĐCSVN) - Nhằm phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội tổ chức chương trình Vui Tết Trung thu 2020 với chủ đề “Lung linh trăng rằm” với nhiều hoạt động bổ ích lý thú, giúp mọi người trải nghiệm và hồi ức về những mùa trung thu của mình.

Tết Trung thu còn gọi là Tết thiếu nhi hay Tết trông trăng diễn ra vào Rằm tháng Tám, là ngày trăng tròn và sáng nhất trong năm. Đây là thời điểm khí trời mát mẻ, mùa màng đang chờ thu hoạch, nhân dân ta mở hội cầu mùa, ca hát, vui chơi. Từ triều Lý, Trung thu là lễ tết quan trọng của đất nước. Nhà vua tổ chức lễ hội với hoạt động cúng tổ tiên, đua thuyền, diễn rối nước, rối cạn. Sang thời Trần, các nhà quý tộc uống rượu, ngâm thơ, dạo ngắm phong cảnh. Đến đời Lê – Trịnh, Phủ Chúa được trang hoàng rực rỡ bằng các loại đèn tinh xảo, lộng lẫy.

Để phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, chương trình vui Tết Trung thu tại Hoàng thành Thăng Long giúp du khách và các em nhỏ được trải nghiệm và tìm hiểu không gian Tết xưa với nhiều sắc màu, các loại đèn Trung thu truyền thống, hoạt động giới thiệu văn hóa dân gian của các nghệ nhân. Trong đó có bà Phạm Thị Nguyệt Ánh người đã gìn giữ nghệ thuật làm hoa quả bằng bột và con giống Đồng Xuân; nghệ nhân Đặng Văn Hậu phục hồi các con giống Phố Khách, Phú Xuyên… Nhà sử học Lê Văn Lan giao lưu, nói chuyện về Tết Trung thu và Hội đèn trung thu thời Lê Trịnh dưới góc nhìn văn hóa, lịch sử.

 Từ ngày 19/9/2020, Hoàng Thành Thăng Long rộn rã đón Tết Trung thu cổ truyền với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa.
 Gây ấn tượng với các du khách và em nhỏ là các gian hàng trưng bày tái hiện khung cảnh Tết xưa của người Việt.
 Mâm cỗ Trung thu xưa với trọng tâm là ông tiến sĩ giấy thể hiện mong ước của  ông, bà, bố, mẹ muốn con cháu mình học giỏi, thành đạt.
Nhiều nghệ nhân dân gian tham gia giới thiệu văn hóa trong trương trình. Trong ảnh: Bà Phạm Thị Nguyệt Ánh giới thiệu nghệ thuật tỉa hoa quả, làm hoa quả bằng bột và con giống Đồng Xuân. 
 Các loại đầu lân, đèn ông sao, đèn cù, đèn thỏ, đèn kéo quân và các loại đồ chơi Tết Trung thu dành cho trẻ em tại một quầy hàng.
 Nghệ nhân Nguyễn Văn Quyền ở thôn Đàn Viên, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội tham gia hoạt động trải nghiệm, giới thiệu với các em nhỏ cách làm ra những chiếc đèn lồng, đèn ông sao lung linh sắc mầu.
Trong thời đại công nghệ số khiến giới trẻ xao nhãng với các trò chơi dân gian, ông Quyền mong muốn truyền cảm hứng, và lan tỏa tình yêu với những trò chơi dân gian thú vị ngày xưa cho lớp trẻ.
 Các em nhỏ được trải nghiệm làm bánh Trung thu, làm một số đồ chơi truyền thống như: Làm đèn lồng giấy, đèn ông sao, đèn ông sư, đèn con thỏ; Tô vẽ mặt nạ giấy bồi...
Đèn ông sao, đèn con thỏ, đèn cù, mặt nạ giấy bồi, tàu thủy sắt tây, tò he… những đồ chơi dân gian từng gắn bó với tuổi thơ của nhiều thế hệ người dân Hà Thành được giới thiệu tại không gian  đón Tết Trung thu. 
 Sinh ra tại làng nghề tò he truyền thống thôn Xuân La xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, anh Đặng Văn Hậu đã tiếp xúc với những con tò he ngay từ khi còn nhỏ cho biết: “Những người làng Xuân La chúng tôi tự hào, là vì mình đang là người giữ gìn một nét đẹp văn hoá của người Việt Nam nói chung và người Hà Nội nói riêng”.
.Tết Trung thu - cầu nối dẫn các thế hệ hôm nay trở lại với giá trị văn hóa truyền thống. 

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực