Ngắm hoa kèn hồng khoe sắc giữa phố Sài Gòn

Thứ năm, 28/03/2019 14:55
(ĐCSVN) - Cứ vào độ cuối tháng ba, đầu tháng tư hoa kèn hồng ở Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu bung nở khoe sắc trên nhiều tuyến phố. Giữa cái nắng gắt, sắc hồng của hoa kèn hồng không chỉ giúp người đi đường cảm thấy dịu hơn mà còn tạo nên một Sài Gòn vô cùng thơ mộng.

Những ngày này, hoa kèn hồng bắt đầu nở bung khoe sắc trên nhiều tuyến phố.

Hoa kèn hồng được được nhập khẩu từ nước ngoài vào Thành phố Hồ Chí Minh
và trồng trên số tuyến phố trung tâm từ năm 2009.
Hoa có nhiều tên gọi, nhưng hình dáng giống chiếc kèn của mỗi bông hoa
có lẽ là lý do của cái tên "hoa kèn hồng"
Hoa kèn hồng thường bắt đầu trổ nụ và rộ lên sắc hồng phấn vào đầu tháng tư, nhưng năm nay hoa nở rộ sớm hơn.
Loài hoa này ưa ánh sáng và đất khô, đông thời chỉ nở bung khi thời tiết nắng gắt nhất.
Tiết trời càng nắng, hoa kèn hồng càng như thắm hơn.
Thời điểm này, hoa kèn hồng đang nở rộ tạo nên những khung cảnh tuyệt đẹp.


Khi hoa nở, hầu hết lá đều rụng, chỉ còn lại những cụm hoa có màu sắc như hoa anh đào.
Dọc tuyến đường Võ Văn Kiệt hoa bung nở khoe sắc rực rỡ.
Hoa nở rực sắc hồng trên đường Hàm Nghi.
Đường Điện Biên Phủ.
Giữa cái nắng gắt, sắc hoa kèn hồng không chỉ giúp người đi đường cảm thấy dịu hơn
mà còn tạo nên một Sài Gòn vô cùng thơ mộng.

Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực