Người dân Hà Nội gồng mình ứng phó với nắng nóng

Thứ bảy, 18/05/2019 00:04
(ĐCSVN) – Những ngày qua, nắng nóng gay gắt tại Hà Nội đã ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của người dân. Nhiệt độ trung bình vào ban ngày lên đến gần 40 độ C khiến nhiều người dân phải gồng mình ứng phó.

Ngay đầu giờ sáng, người dân đã phải sử dụng các phương tiện chống nắng để “phòng vệ”
trong ngày nóng bức.

Khi dừng đèn đỏ, người dân tranh thủ những bóng râm của cây cối, thậm chí là bóng râm
của xe cao lớn hơn đỗ dừng để tránh cái nắng như thiêu đốt.

Khi không có bóng râm, việc dừng đèn đỏ giữa trưa hè nắng nóng như “cực hình”.

Mặc dù nhiệt độ ngoài trời xấp xỉ 40 độ C, nhưng vì cuộc sống mưu sinh, những người bán hàng rong, tài xế xe ôm, công nhân xây dựng… vẫn phải gồng mình làm việc.

Thời tiết nắng nóng ảnh hưởng rất nhiều tới những người làm việc ngoài đường.

Anh Nguyễn Tuấn Anh (tài xế xe ôm công nghệ) chia sẻ: “Công việc của tôi thường xuyên ở ngoài đường. Để chống lại nắng gắt, tôi phải mặc áo khoác mỏng và đem theo chai nước để rửa mặt”.


Người dân ra đường phải chuẩn bị sẵn đồ chống nắng như: Ô, áo chống nắng, khẩu trang...
Những con đường cũng trở nên thưa thớt bóng người hơn.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đợt nắng nóng diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có thể kéo dài đến ngày 19/5./.
Tin, ảnh Kim Cương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực