Người dân nườm nượp đổ về các bến xe dịp nghỉ lễ

Thứ bảy, 27/04/2019 09:13
(ĐCSVN) – Năm nay, kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 được kéo dài 5 ngày liên tiếp nên nhu cầu sử dụng phương tiện công cộng tăng cao. Ngay từ chiều 26/4, tại các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, Gia Lâm… hàng ngàn người đã cùng đổ về để về quê hoặc đi du lịch.
Chiều 26/ 4, hành khách nườm nượp đổ về các bến xe, chủ yếu là sinh viên và người lao động. 
Ai cũng lỉnh kỉnh hành lý cho chuyến đi, nhiều người mang theo trẻ nhỏ...
Bên trong bến xe đông nghẹt khách chờ lấy vé. Nhà chờ gần như không còn chỗ trống. 

Nhiều người phải đợi vài tiếng vì tắc đường xe khách đến bến trễ.
Khu vực xe đón, trả khách là nơi đông đúc nhất.
Hành khách ùn ùn kéo lên xe ngay khi cửa mở nhằm tìm kiếm một chỗ ngồi thuận tiện nhất.

Người dân ngồi la liệt trước cửa nhà xe chờ được mua vé. Nhiều người không mua
được vé chính tuyến tại quầy cố đợi nhà xe tổ chức thêm các chuyến tăng cường.

Mật độ phương tiện trên các tuyến đường quanh các bến xe luôn trong tình trạng đông đúc. Chiều 26/4, tại khu vực bến xe Giáp Bát, đường Giải Phóng ùn tắc lối xe xuất bến, đường Kim Đồng ùn tắc kéo dài theo hướng đi Tam Trinh...

Khu vực đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, nhiều đoạn đã xảy ra ùn ứ, đặc biệt là trước khu vực bến xe Nước Ngầm.

Lực lượng chức năng phải căng mình để điều tiết và phân luồng tại các nút giao...
Tin, ảnh: KC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực