Nhiều cửa hàng kinh doanh tại Hà Nội đóng cửa vì dịch COVID-19

Chủ nhật, 09/08/2020 13:25
(ĐCSVN) – Nhiều chủ cửa hàng kinh doanh ở Hà Nội một lần nữa phải đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh vì những ca nhiễm COVID-19 mới tái xuất hiện trong cộng đồng.
 Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều cửa hàng tại khu vực Phố cổ - nơi buôn bán sầm uất bậc nhất của Hà Nội phải đóng cửa hay tạm ngừng kinh doanh chờ dịch qua.
 Phần lớn những cửa hàng đóng cửa tạm ngừng kinh doanh là các cửa hàng thời trang, các công ty lữ hành, kinh doanh đồ ăn uống hay làm đẹp... Những cửa hàng còn đang kinh doanh hầu hết là cửa hàng của nhà không phải đi thuê...
 Góc phố đi bộ Hồ Gươm trong cảnh vắng lặng.
 Một đơn vị vận chuyển khách du lịch tạm ngừng kinh doanh chống dịch COVID-19.
 
 
Tác động xấu từ dịch COVID-19 lan tới cả những con phố nổi tiếng về mua sắm, ăn uống ở Hà Nội như: Hàng Ngang, Hàng Đào, Lương Văn Can, Bà Triệu, Triệu Việt Vương, Phố Huế...
 Nhiều cửa hàng cho thuê hay trả lại mặt bằng do việc kinh doanh sụt giảm mạnh.
 
 Hàng loạt các cửa hàng bán đồ lưu niệm, đại lý bán vé, đặt tour,... đóng cửa
 Anh Nguyễn Văn Tân, một chủ kinh doanh tại chợ Đồng Xuân (Hà Nội) chia sẻ: Từ khi Hà Nội thông báo dịch COVID-19, việc buôn bán khó khăn và ảm đạm. Tâm lý của người dân lo ngại đi ăn uống, mua sắm nên hầu hết các cửa hàng kinh doanh, buôn bán đều vắng khách và ế ẩm.
N Phương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực