Những hiện vật đời thường của Bác Hồ trong Phủ Chủ tịch

Thứ ba, 19/05/2020 15:48
(ĐCSVN) – Trong triển lãm “Hồ Chí Minh - Những nét phác họa chân dung”, có nhiều hiện vật đời thường của Bác trong Phủ Chủ tịch được giới thiệu đến công chúng. Đó là những hiện vật hết sức đơn sơ, giản dị, gần gũi với Bác như: Chiếc gậy song, chiếc quạt lá cọ, bộ quần áo, đôi dép, hay những dụng cụ Bác tập thể dục hàng ngày…

Triển lãm “Hồ Chí Minh - Những nét phác họa chân dung” đang diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội); Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An), Bảo tàng tỉnh Gia Lai; Bảo tàng tỉnh Thừa Thiên Huế…

 
Bộ quần áo lụa Bác sử dụng trong thời gian sống tại Phủ Chủ tịch 
 
 Đôi guốc Bác dùng hàng ngày
 
 Chiếc máy chữ Người từng sử dụng

Bút máy, bút chì và hòn đá chặn giấy trên bàn làm việc của Bác 

Chiếc gậy song Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sử dụng trong thời gian sống và làm việc tại Phủ Chủ tịch. Chiếc gậy đã trở thành người bạn thân thiết của Người, đặc biệt trong những ngày cuối khi sức khỏe Người giảm sút, giúp Người luyện tập, chống lại bệnh tật.
 

Chiếc quạt lá cọ Bác đã sử dụng từ năm 1960 đến những tháng cuối đời tại Phủ Chủ tịch. Chiếc quạt được một đồng chí bảo vệ của Bác làm từ tàu lá cọ trong vườn Phủ Chủ tịch. Cành cọ được cắt ngắn, phơi khô và ép lại thành một chiếc quạt. Chiếc quạt này Người thường được đặt ở đầu giường, để tiện lấy sử dụng mỗi khi thời tiết nóng bức.

 
 
Một số dụng cụ tập thể dục, thể thao hàng ngày của Bác khi sống tại Phủ Chủ tịch 
 
Sưu tập hiện vật được sử dụng trong bữa ăn hàng ngày của Người tại Phủ Chủ tịch 
 
 Chiếc đèn để bàn của Bác trong thời gian sống và làm việc tại Phủ Chủ tịch.

 


Huy Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực