Việt Nam đầu thế kỷ 20 qua ống kính nữ nhiếp ảnh gia phương Tây

Việt Nam đầu thế kỷ 20 qua ống kính nữ nhiếp ảnh gia phương Tây

(ĐCSVN) - Triển lãm “Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ” giới thiệu tới công chúng 55 tư liệu, hình ảnh về Việt Nam những năm 1930 - 1940. Thông qua ngôn ngữ của nghệ thuật nhiếp ảnh, các tác phẩm của nữ nhiếp ảnh gia Ucraina đã khắc họa chân thực hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và kết nối ký ức với hiện tại theo một cách riêng độc đáo.
Tổng duyệt diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Tổng duyệt diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ
(ĐCSVN) - Sáng 17/4, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ...
Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương dâng hương các Vua Hùng
Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương dâng hương các Vua Hùng
(ĐCSVN) – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn và các đại biểu thành kính dâng hương hoa tưởng nhớ tổ tiên, ghi tạc công...
Ấn tượng Lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động
Ấn tượng Lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động
(ĐCSVN) - Sáng 14/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động...
Đặc sắc nghệ thuật dân gian Việt Nam
Đặc sắc nghệ thuật dân gian Việt Nam

(ĐCSVN) - Nghệ thuật dân gian khởi nguồn từ đời sống của người Việt, dọc theo chiều dài đất nước hình chữ S, mỗi vùng miền đều lưu giữ một loại hình nghệ thuật dân gian riêng. Dù có nhiều hình thức thể hiện, nhưng nghệ thuật dân gian đều phản ánh chân thực cuộc sống, mà qua đó bạn bè quốc tế có thể hiểu được tâm hồn con người, đất nước và nền văn hóa lâu đời của Việt Nam.

Nghĩa tình Chương trình “Xuân Trường Sa” năm 2024 ở Hậu Giang
Nghĩa tình Chương trình “Xuân Trường Sa” năm 2024 ở Hậu Giang

(ĐCSVN) – Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: Trong 11 năm qua, Chương trình “Xuân Trường Sa” đã nhận được sự quan tâm, đồng hành của các doanh nghiệp, cá nhân trong chăm lo cho các gia đình chính sách và những hoàn cảnh khó khăn của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Hải quân, đặc biệt là các em học sinh...

Tăng thu nhập cho người dân nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng
Tăng thu nhập cho người dân nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng

(ĐCSVN) - Từ những diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả, thời gian qua, chính quyền và người dân bản Púng Giắt 1 (xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) đã mạnh dạn chuyển sang trồng và chuyên canh trồng bí xanh. Mô hình đang cho thấy hiệu quả kinh tế vượt trội so với trồng lúa.

Rực rỡ sắc màu tại Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc
Rực rỡ sắc màu tại Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc

(ĐCSVN) - Với chủ đề “Tình đất – Tình hoa”, Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần thứ I được tổ chức tại Quảng trường thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp từ ngày 30/12 đến ngày 05/01/2024. Không gian trưng bày khoảng 250.000 chậu hoa, cây cảnh với trên 200 loại hoa đặc trưng của Sa Đéc, tạo nên không gian đầy màu sắc cho Festival.

Hình ảnh hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2024
Hình ảnh hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2024

(ĐCSVN) - Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 do Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức, diễn ra sáng 27/12 tại Hà Nội. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Làng hoa Mỹ Tân rộn ràng vào vụ Tết
Làng hoa Mỹ Tân rộn ràng vào vụ Tết

(ĐCSVN) - Thời điểm này tại làng hoa Mỹ Tân (xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định), người trồng hoa đang tất bật chăm sóc hoa để kịp nở đúng độ, phục vụ thị trường hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Lan tỏa bản sắc làng nghề Hà Nội
Lan tỏa bản sắc làng nghề Hà Nội

(ĐCSVN) – Hàng ngàn sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP đang được giới thiệu tại xã Hòa Lâm (Ứng Hòa, Hà Nội), giúp công chúng có dịp tìm hiểu, nghiên cứu, phát huy các ý tưởng sáng tạo, chế tác các mẫu thiết kế mới, đồng thời cảm nhận tinh hoa thủ công mỹ nghệ của những nghệ nhân làng nghề Hà Nội.

Rực rỡ mùa Giáng sinh
Rực rỡ mùa Giáng sinh

(ĐCSVN) - Không khí mùa Giáng sinh đã rộn rã trên phố phường Hà Nội. Những ông già tuyết, cỗ xe tuần lộc, cây thông, giai điệu ca khúc Jingle Bell đã vang lên trong các cửa hàng, siêu thị... Những món quà mang những thông điệp yêu thương đang là cách nhiều người đem đến cho nhau trước một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Cuộc sống thường ngày của phạm nhân trong các trại tạm giam thành phố Hà Nội
Cuộc sống thường ngày của phạm nhân trong các trại tạm giam thành phố Hà Nội

(ĐCSVN) – Vào những ngày cuối tháng 11 vừa qua, chúng tôi có dịp vào thăm Trại giam Trại tạm giam số 1 (phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm) và Trại giam số 2 (huyện Thường Tín), Công an thành phố Hà Nội – nơi quản lý và giam giữ gần 6000 can phạm nhân. Qua thực tế, chúng tôi nhận thấy, tại các Trại tạm giam Công an thành phố Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của pháp luật về đảm bảo quyền của người bị tạm giữ, tạm giam.

Học sinh Đất Tổ rèn luyện thể thao theo lời Bác Hồ dạy
Học sinh Đất Tổ rèn luyện thể thao theo lời Bác Hồ dạy

(ĐCSVN) - Tham gia các hoạt động thể dục thể thao, Hội khỏe Phù Đổng, các giải thi đấu, học sinh các cấp học tỉnh Phú Thọ đã và đang tích cực, thường xuyên rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực theo lời Bác Hồ kính yêu đã dạy.

Chiêm ngưỡng các tác phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề tiêu biểu xã Bát Tràng
Chiêm ngưỡng các tác phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề tiêu biểu xã Bát Tràng

(ĐCSVN) - Hàng ngàn các sản phẩm thủ công mỹ nghệ (TCMN) mới, sản phẩm OCOP, gốm sứ của các làng nghề xã Bát Tràng đang mang tới công chúng một không gian nghệ thuật đậm sắc mầu văn hóa làng nghề Hà Nội. Qua đó thưởng lãm nét tài hoa của các nghệ nhân, thợ giỏi làng nghề. Giúp các tổ chức, cá nhân tìm hiểu hoạt động thiết kế, phát huy những ý tưởng sáng tạo, chế tác sản phẩm mỹ nghệ chất lượng cao.

Biểu hiện sinh động của tình đoàn kết hữu nghị quốc phòng Việt Nam - Lào - Campuchia

​
Biểu hiện sinh động của tình đoàn kết hữu nghị quốc phòng Việt Nam - Lào - Campuchia ​

(ĐCSVN) - Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất nhằm tăng cường sự tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ ba nước, ba Quân đội; là biểu hiện sinh động của quyết tâm chính trị nhằm củng cố và đưa tình đoàn kết giữa ba nước lên tầm cao mới.

Họa mi khoe sắc giữa đông Hà Nội
Họa mi khoe sắc giữa đông Hà Nội

(ĐCSVN) - Khi những cơn gió đông se lạnh cuốn theo những chiếc lá vàng khô trên hè phố, cũng là thời điểm mùa hoa cúc họa mi trắng nở rộ. Loài hoa giản dị, mỏng manh theo những chuyến xe hoa, len lỏi trên những con đường, góc phố Hà Nội, khiến nhịp sống ồn ào phố thị dịu dàng hơn trong cung bậc của thời gian.

Hình ảnh Diễn đàn “Kinh tế Việt Nam qua nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng”
Hình ảnh Diễn đàn “Kinh tế Việt Nam qua nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng”

(ĐCSVN) - Ngày 12/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp tổ chức “Diễn đàn Kinh tế Việt Nam qua nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng”.

Gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống nghề dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc Chăm
Gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống nghề dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc Chăm

(ĐCSVN) - Dệt thổ cẩm là một nghề truyền thống lâu đời, đóng vai trò quan trọng trong đời sống của người Chăm An Giang. Những nét văn hóa đặc sắc, độc đáo của nghề dệt thổ cẩm truyền thống vẫn được người dân nơi đây gìn giữ đến nay. Việc triển khai Dự án 6 trong Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN càng tiếp thêm nguồn lực và động lực để An Giang phát triển nghề dệt thổ cẩm của người Chăm, vừa phát triển du lịch, vừa tạo thêm sinh kế bền vững cho người dân nơi đây.

Du ngoạn trên dòng sông Gâm
Du ngoạn trên dòng sông Gâm

(ĐCSVN) - Dòng sông Gâm xanh thẳm, nhánh chảy qua huyện Lâm Bình và Na Hang đoạn thuỷ lưu có khung cảnh thơ mộng, hữu tình, là điểm hẹn không thể bỏ qua của du khách mỗi khi khám phá vẻ đẹp xứ sở Đông Bắc.

Triển lãm các sản phẩm OCOP và thủ công mỹ nghệ Phú Nghĩa 2023
Triển lãm các sản phẩm OCOP và thủ công mỹ nghệ Phú Nghĩa 2023

(ĐCSVN) – Triển lãm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ và làng nghề xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ 2023 là sự kiện đầu tiên trong chuỗi các sự kiện thuộc Kế hoạch Phát triển Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch tại các huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2023.

Sắc màu làng chiếu Định Yên
Sắc màu làng chiếu Định Yên

(ĐCSVN) - Đồng Tháp, quê hương của những cánh đồng lúa mênh mang, những đồng bãi cỏ lác ngút ngàn, trải tận chân trời. Nơi đây có làng chiếu Định Yên nổi tiếng gần xa với nghề dệt chiếu cói, đã làm ra những chiếc chiếu bền chắc nhưng mềm mại, rực rỡ, mang theo cả tâm tình của người dân ở vùng đất này.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8

(ĐCSVN) - Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, được kết nối tới 16.242 điểm cầu; có 1.441.261 đồng chí là lãnh đạo, cán bộ, đảng viên tham dự.

Tôn vinh tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và văn hóa Việt Nam
Tôn vinh tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và văn hóa Việt Nam

(ĐCSVN) - Không gian văn hóa đậm đà bản sắc và chương trình biểu diễn nghệ thuật độc đáo của “Ngày Việt Nam tại Nhật Bản 2023” đã để lại nhiều ấn tượng khó phai trong lòng công chúng sở tại. “Ngày Việt Nam tại Nhật Bản 2023” góp phần quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam, đồng thời thắt chặt mối quan hệ giữa hai quốc gia, hai dân tộc.

Cảm nhận “Văn hóa ẩm thực Hà Nội”
Cảm nhận “Văn hóa ẩm thực Hà Nội”

(ĐCSVN) - Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội năm 2023 giới thiệu với công chúng nhiều món ăn đa dạng, đặc sắc, được chế biến, trình bày công phu, hấp dẫn bởi các nghệ nhân đến từ nhiều địa phương cả nước. Qua đó tôn vinh, lan tỏa những giá trị văn hóa của nền ẩm thực truyền thống Việt Nam, đồng thời khai thác thương hiệu văn hóa, ẩm thực, du lịch của Hà Nội.

Hội thảo khoa học quốc gia “Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - Lý luận và thực tiễn”
Hội thảo khoa học quốc gia “Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - Lý luận và thực tiễn”

(ĐCSVN) - Sáng ngày 30/11, tại tỉnh Thái Bình, Báo Nhân Dân, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Tỉnh ủy Thái Bình phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - Lý luận và thực tiễn”.

Trên 140 gian hàng dự Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn Thủ đô 2023
Trên 140 gian hàng dự Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn Thủ đô 2023

(ĐCSVN) - Sáng 24/11, Sở Công Thương Hà Nội khai mạc Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn Thủ đô năm 2023 với quy mô 140 gian hàng của các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn của Hà Nội. Đây là dịp các tổ chức, cá nhân tiếp cận với các sản phẩm thủ công, mỹ nghệ chất lượng cao và tiêu biểu của Hà Nội để tìm hiểu nghiên cứu và ứng dụng.

Lung linh sắc màu di sản văn hoá Việt Nam năm 2023
Lung linh sắc màu di sản văn hoá Việt Nam năm 2023

(ĐCSVN) - Tối ngày 23/11, tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô (Sơn Tây - Hà Nội), Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ VHTTDL tổ chức chương trình nghệ thuật "Sắc màu hội tụ và tỏa sáng" chào mừng Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hoá Việt Nam" năm 2023.