Quận Ba Đình Hà Nội triển khai đồng loạt 10 mô hình Cổng trường học an toàn giao thông

Quận Ba Đình (Hà Nội) triển khai đồng loạt 10 mô hình "Cổng trường học an toàn giao thông"

(ĐCSVN) – Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” kỳ vọng góp phần đảm bảo trật tự an ninh đô thị, an toàn giao thông, phân luồng, điều tiết giao thông trong khung giờ cao điểm đưa, đón học sinh tại khu vực cổng trường không để xảy ra ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông.
Thăm Di tích quốc gia đặc biệt Chiến thắng Đăk Tô -Tân Cảnh
Thăm Di tích quốc gia đặc biệt Chiến thắng Đăk Tô -Tân Cảnh
(ĐCSVN) - Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đăk Tô - Tân Cảnh nằm trên trục đường Hồ Chí Minh thuộc huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Tại nơi đây, ngày...
Nỗ lực đảm bảo nguồn điện an toàn, ổn định những ngày nắng nóng
Nỗ lực đảm bảo nguồn điện an toàn, ổn định những ngày nắng nóng
(ĐCSVN) – Những ngày qua, nhiệt độ ngoài trời tại TP Hồ Chí Minh vượt ngưỡng 41 độ C, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc, cuộc sống và sức khỏe của...
Điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển
Điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển
(ĐCSVN) - Khẳng định Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương (Bộ Quốc phòng) và đồng bào ở đất liền luôn quan tâm và dành tình cảm đặc biệt đối với quân và...
Tuần lễ Văn hóa - Du lịch và Lễ hội Đền Bảo Hà 2023
Tuần lễ Văn hóa - Du lịch và Lễ hội Đền Bảo Hà 2023

(ĐCSVN) - Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm giữ gìn, bảo tồn và phát huy vốn văn hóa truyền thống; đồng thời, thúc đẩy du lịch và quảng bá hình ảnh đất và người Bảo Yên nói riêng, tỉnh Lào Cai nói chung, UBND huyện Bảo Yên (Lào Cai) tổ chức "Tuần lễ Văn hóa - Du lịch và Lễ hội Đền Bảo Hà, huyện Bảo Yên năm 2023".

Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông
Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông

(ĐCSVN) – Hội thi là dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm tiến hành công tác giáo dục phổ biến pháp luật, an toàn giao thông giữa các cơ quan, đơn vị và là một trong các hoạt động hưởng ứng Ngày hội “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông” năm 2023.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Lạng Sơn
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Lạng Sơn

(ĐCSVN) - Ngày 25/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn công tác Trung ương đã thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt tỉnh Lạng Sơn; thăm, trồng cây lưu niệm tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị và thăm các gia đình có công với cách mạng.

Thăm đền cổ Lảnh Giang
Thăm đền cổ Lảnh Giang

(ĐCSVN) - Với công trình kiến trúc cổ hàng trăm năm tuổi, là nơi thờ Tam vị danh thần dưới thời Hùng Vương thứ 18 và công chúa Tiên Dung gắn với những điển tích tâm linh, đã tạo nên giá trị lịch sử - văn hóa đặc biệt để đền Lảnh Giang trở thành địa điểm tâm linh nổi tiếng của tỉnh Hà Nam.

Lan tỏa hình ảnh đẹp về nữ tướng Nguyễn Thị Định
Lan tỏa hình ảnh đẹp về nữ tướng Nguyễn Thị Định

(ĐCSVN) - Ngày 24/8, tại Hà Nội, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp Câu lạc bộ Phụ nữ với di sản văn hóa, Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam tổ chức sự kiện “Về với Sen”, tiếp nhận tranh chân dung bà Nguyễn Thị Định làm từ lá sen. Đây là hoạt động tri ân, tưởng nhớ 31 năm ngày mất của bà Nguyễn Thị Định - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam (26/8/1992 - 26/8/2023).

Quảng bá nông sản, đặc sản và sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn tại Hà Nội
Quảng bá nông sản, đặc sản và sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn tại Hà Nội

(ĐCSVN) – Na Chi Lăng, trái cây được thị trường trong nước rất ưa chuộng và đang vươn mạnh sang thị trường các nước như: Trung Quốc, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc… và được đánh giá cao về mẫu mã cũng như chất lượng. Đây chính là dịp người tiêu dùng được tìm hiểu, trải nghiệm, nhận diện thương hiệu, phân biệt na Chi Lăng với sản phẩm cùng loại trên thị trường.

Độc đáo Lễ hội điện Huệ Nam tại Thừa Thiên Huế
Độc đáo Lễ hội điện Huệ Nam tại Thừa Thiên Huế

(ĐCSVN) - Lễ hội điện Huệ Nam là sinh hoạt truyền thống mang yếu tố văn hóa tâm linh thờ phụng Thánh Mẫu Thiên Y A Na. Hoạt động Lễ hội góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, di sản gắn với di tích; đồng thời, đáp ứng nhu cầu tinh thần của cộng đồng thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO công nhận; thu hút khách du lịch đến với Huế.

Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh quốc tế ngành Y tế tại Ấn Độ
Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh quốc tế ngành Y tế tại Ấn Độ

(ĐCSVN) - Tại Hội nghị Thượng đỉnh quốc tế ngành Y tế vừa diễn ra tại Gandhinagar, Gurajat, Ấn Độ, các doanh nghiệp đến từ 73 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam đã có cơ hội trưng bày, giới thiệu về các sản phẩm trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe; ký kết nhiều Biên bản hợp tác; gặp gỡ giao lưu nhằm thúc đẩy hợp tác và mở rộng thị trường xuất khẩu...

Tự hào “Hoa bắn giỏi”
Tự hào “Hoa bắn giỏi”

(ĐCSVN) - Với ý chí quyết tâm cùng tinh thần trách nhiệm, đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp thuộc Quân cảng Sài Gòn đã nỗ lực vượt lên sự khắc nghiệt của thời tiết, tự tin trên từng bệ bắn đạn thật để đạt kết quả cao nhất.

Không gian văn hóa du lịch Hưng Yên giữa lòng Hà Nội
Không gian văn hóa du lịch Hưng Yên giữa lòng Hà Nội

(ĐCSVN) – Ngày 18/8 bên hồ Gươm lịch sử, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên chủ trì, phối hợp với các đơn vị khai mạc “Không gian văn hóa du lịch Hưng Yên hành trình khám phá – lan tỏa tại Hà Nội”.

Sắc vàng Tây Bắc
Sắc vàng Tây Bắc

(ĐCSVN) - Từ sắc màu mạ xanh non mùa nước đổ, trải qua những tháng hè oi ả, trong hanh hao sắc thu vàng, những triền ruộng bậc thang cất tiếng gọi mùa, màu vàng của lúa đang dần hiện diện trên những rẻo cao Tây Bắc.

Áo dài Huế - Chuyện kể từ dòng sông
Áo dài Huế - Chuyện kể từ dòng sông

(ĐCSVN) - Tối 12/8, tại Công viên Lý Tự Trọng (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), bên dòng sông Hương thơ mộng, Ban tổ chức Festival Huế 2023 tổ chức Lễ hội Áo dài Festival Huế 2023 với chủ đề "Áo dài Huế - Chuyện kể từ dòng sông".

5 000 người đồng diễn yoga xếp hình lá cờ Tổ quốc
5.000 người đồng diễn yoga xếp hình lá cờ Tổ quốc

(ĐCSVN) – Sáng 12/8, tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), diễn ra màn đồng diễn yoga với số người kỷ lục tại một thời điểm, một địa điểm. Khoảng 5.000 người cùng luyện tập, nâng cao thể chất, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tình yêu đất nước, bằng màn đồng diễn xếp hình quốc kỳ Việt Nam đông người nhất.

Cụm công trình Kênh nối Đáy - Ninh Cơ đi vào hoạt động
Cụm công trình Kênh nối Đáy - Ninh Cơ đi vào hoạt động

(ĐCSVN) – Cụm công trình kênh nối sông Đáy với sông Ninh Cơ thuộc Dự án Phát triển giao thông vận tải khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, nằm trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định có trị giá 100 triệu USD (tương đương 2.300 tỷ đồng) đã được đưa vào sử dụng.

Triển lãm về công nghiệp hỗ trợ Việt Nam - Nhật Bản
Triển lãm về công nghiệp hỗ trợ Việt Nam - Nhật Bản

ĐCSVN) – Hơn 200 gian hàng tại Triển lãm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam - Nhật Bản tại Hà Nội đến từ nhiều đơn vị quốc tế và trong nước, giúp người xem có cơ hội tiếp cận với những xu thế thị trường mới, những thành tựu mới về kỹ thuật, công nghệ hỗ trợ thế giới tiên tiến, để nghiên cứu ứng dụng vào sản xuất, hợp tác giao thương; góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp chế tạo trong nước phát triển.

Nghề nuôi trai lấy ngọc ở Côn Đảo
Nghề nuôi trai lấy ngọc ở Côn Đảo

(ĐCSVN) – Không chỉ nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) còn là một địa danh được nhiều người biết đến với nghề nuôi trai lấy ngọc xuất khẩu. Để tạo ra những viên ngọc long lanh là cả một quá trình nuôi cấy công phu, tỉ mỉ.

Những “tiền đồn” vững chắc nơi thềm lục địa phía Nam
Những “tiền đồn” vững chắc nơi thềm lục địa phía Nam

(ĐCSVN) - Quán triệt tốt nhiệm vụ, chủ động khắc phục khó khăn, những người lính trẻ thuộc Tiểu đoàn DK1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã luôn thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao… Với sức trẻ, tinh thần trách nhiệm và tình yêu Tổ quốc, họ thực sự là lực lượng nòng cốt trên hệ thống nhà giàn DK1, những “tiền đồn” vững chắc góp phần bảo vệ thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Màu hoa đỏ 2023 Hào hùng một “thời hoa lửa”
Màu hoa đỏ 2023: Hào hùng một “thời hoa lửa”

(ĐCSVN) – Những ca khúc hào hùng của Chương trình nghệ thuật “Màu hoa đỏ” lần thứ 16, tái hiện một “thời hoa lửa”, khắc họa những hy sinh, mất mát lớn lao của những người con ưu tú đất nước, hòa cũng nhiều hoạt động sôi nổi của các cấp, ngành, nhân dân cả nước hướng về kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7.

Liên kết hợp tác sản xuất và tiêu dùng bền vững ngành dệt may
Liên kết hợp tác sản xuất và tiêu dùng bền vững ngành dệt may

(ĐCSVN) - Chương trình Mạng lưới liên kết hợp tác sản xuất và tiêu dùng bền vững trong chuỗi ngành dệt may – thời trang năm 2023 thể hiện cam kết của TP Hà Nội trong việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, giảm ô nhiễm môi trường.

Thử lửa thao trường
Thử lửa thao trường

(ĐCSVN) - Với công tác chuẩn bị chu đáo, tổ chức chặt chẽ, diễn tập chiến thuật cấp phân đội năm 2023 của lực lượng vũ trang tỉnh Long An là cơ hội “thử lửa thao trường”, giúp lực lượng vũ trang tỉnh Long An nâng cao trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Du ngoạn Tràng An
Du ngoạn Tràng An

(ĐCSVN) - Sở hữu vẻ đẹp thơ mộng, hữu tình trong sự hội tụ giữa thiên nhiên và văn hóa, danh thắng Tràng An ngày càng thu hút sự lựa chọn của đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Có một giải đấu, một sân chơi bóng rổ hữu ích cho học sinh phổ thông Hà Nội
Có một giải đấu, một sân chơi bóng rổ hữu ích cho học sinh phổ thông Hà Nội

(ĐCSVN) – Vừa mới đây, Giải bóng rổ học sinh trung học phổ thông (THPT) 2023 nằm trong khuôn khổ Dự án “Ngăn bàn” – một dự án phi lợi nhuận về tâm lý học đường được thành lập vào tháng 5/2020 bởi nhóm học sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội với mục đích lan toả những khoảnh khắc thanh xuân quý giá của thời niên thiếu đã chính thức khởi tranh và thu về kết quả tích cực.

Ngắm rừng Chá cổ trong mùa rụng lá
Ngắm rừng Chá cổ trong mùa rụng lá

(ĐCSVN) - Rừng ngập mặn Rú Chá (xã Hương Phong, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) vốn đã đẹp vì nét hoang sơ, mộc mạc. Vào mùa rụng lá, cảnh vật nơi đây trở nên độc lạ, tạo nên một cánh rừng quyến rũ, thu hút du khách, các nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước.

Đội pháo hoa Pháp đăng quang Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023
Đội pháo hoa Pháp đăng quang Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023

(ĐCSVN) – Tối 8/7, đêm Chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 (DIFF2023) đã khép lại với sự đăng quang của đội pháo hoa đến từ Pháp. Đội pháo hoa Pháp đã xuất sắc “thắp sáng thế giới” bằng tình yêu và cảm xúc đến từ sắc pháo và âm nhạc.