Pa Phách - thiên đường xanh trên cao nguyên Mộc Châu

Chủ nhật, 02/06/2019 17:32
(ĐCSVN) - Cao nguyên Mộc Châu bao la rộng lớn, với những bản làng nhỏ của người dân bản địa sinh sống rải rác. Những bản làng nhỏ nhắn cùng cuộc sống đời thường mộc mạc tạo nên nét đẹp cho cao nguyên, trong đó có bản Pa Phách.

Bản Pa Phách thuộc xã Đông Sang nằm phía Tây huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Bản Ba Phách được chia thành ba bản nhỏ đánh theo số 1, 2, 3. Đây là nơi sinh sống của người Thái và người Mông Xanh. Cách ngã 3 thị trấn Mộc Châu khoảng 5km, Bản Ba Phách nằm cheo leo trên núi, bao quanh là 2 dãy đá vôi với những khu rừng nguyên sinh khá rậm rạp.

Đường lên Pa Phách khá hiểm trở, vượt qua liên tiếp những con dốc
dựng đứng, khi lên đến đỉnh nhìn xuống thấy một thung lũng ngợp màu xanh của đất trời.
Con đường đất đỏ len lỏi qua cánh đồng ngô xanh biếc, ...
...những căn nhà nhỏ của người Mông ẩn dưới vườn mận, vườn đào.
Khí hậu nơi đây mát mẻ trong lành với rừng cây bao quanh. 

Dọc hai bên đường trải rộng tít tắp đầy ắp màu xanh của cỏ non,ngô non,
vài đàn bò nhẩn nha gặm cỏ.
Sẽ chẳng khó để được chứng kiến cuộc sống thường ngày của người dân
với những chú bò, chú trâu,...
và những nghề lao động trồng trọt, chăn nuôi,...
Ở bản Ba Phách, mọi người ở đây dậy và lao động từ tinh mơ

....hàng ngày, những đứa trẻ vui đùa dưới sân nhà.
Đơn sơ, bình dị như vậy nhưng bản làng chưa bao giờ kém phần quyến rũ
với lữ khách đường xa bởi vẻ đẹp của con người của cây cỏ thiên nhiên
đan xen tạo nên những khoảnh khắc tuyệt đẹp và sự yêu quý đối với mảnh đất này./.
Phương Thanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực