Phước Đồng tan hoang sau vụ sạt lở

Thứ tư, 28/11/2018 22:25
(ĐCSVN) – 10 ngày sau vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra, chúng tôi về thăm hai thôn Thành Phát và Thành Đạt (xã Phước Đồng, tỉnh Khánh Hòa) vẫn hết sức bàng hoàng trước sự tàn phá khủng khiếp của vụ sạt lở. Tuy nhiên, một số người dân bắt đầu quay lại với ý định dựng lều để ở.

Theo người dân hai thôn trên, do ảnh hưởng của bão số 8, trong ngày và đêm 18/11, tại khu vực xã Phước Đồng có mưa rất to. Đến khoảng hơn 6h sáng ngày 18/11, dãy núi sau lưng hai thôn bị sạt lở, làm đất, đá... từ núi cao đổ xuống, khiến hàng trăm căn nhà của hai thôn này trong chốc lát bị vùi lấp. Nhiều người không chạy kịp đã bị thương vong. Tài sản của người dân cũng bị dòng nước lũ cuốn trôi…

Ngay sau vụ sạt lở xảy ra, chính quyền và các lực lượng chức năng của địa phương đã có mặt để cứu hộ, trợ giúp người bị nạn. Tuy nhiên, do thiệt hại quá lớn nên người dân 2 thôn Thành Phát và Thành Đạt hiện rất cần sự chung tay chia sẻ của xã hội.

Sau đây là một số hình ảnh mà phóng viên ghi lại sáng 28/11:

Đã 10 ngày sau trận sạt lở xảy ra nhưng đường vào 2 thôn
 Thành Phát và Thành Đạt vẫn còn nhiều điểm sạt lở rất khó đi


Nhiều ngôi nhà giờ đây chỉ còn là các bãi đất, đá ngổn ngang

Tài sản thì bị cuốn theo dòng lũ hoặc vùi lấp dưới đống đổ nát



Theo nhiều người dân, đã 10 ngày trôi qua nhưng họ vẫn bị ám ảnh bởi trận sạt lở kinh hoàng này

Chia sẻ khó khăn với người dân nơi đây, những ngày qua, nhiều tổ chức,
cá nhân đã đến hai thôn tặng quà cứu trợ
Tuy nhiên, do thiệt hại quá lớn nên người dân 2 thôn Thành Phát và Thành Đạt
hiện rất cần sự chung tay chia sẻ của xã hội.
Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực