Rừng pơ mu dọc biên giới Quảng Nam - Sê Kông (Lào) bị tàn phá

Thứ năm, 21/07/2016 09:36

(ĐCSVN) – Vụ phá rừng pơ mu khu vực biên giới huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) với huyện Đắc Chưng (tỉnh Sê Kông) nước bạn Lào đang được dư luận hết sức quan tâm bởi khu vực rừng bị chặt phá nằm trong vành đai biên giới, có sự quản lý hết sức nghiêm ngặt của các ngành chức năng.

Theo chân đoàn công tác của UBND tỉnh Quảng Nam và các ngành có liên quan của địa phương này, sáng 20/7 phóng viên đã đến hiện trường khu vực rừng bị chặt phá (khoảng 10 tiểu khu 351, xã La Dee, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) và hết sức bất ngờ trước vụ phá rừng đặc biệt nghiêm trọng này.

Sau đây là một số hình ảnh mà phóng viên đã ghi lại tại hiện trường trong sáng 20/7:

Tại nơi rừng pơ mu bị chặt phá, còn nhiều phách gỗ "lâm tặc" chưa kịp tẩu tán



Hầu hết các cây pơ mu bị đốn hạ đều có đường kính trên 1m 

Theo số liệu điều tra ban đầu của Công an huyện Nam Giang xác nhận, có đến 60 cây pơ mu bị "lâm tặc" đốn hạ

Đáng chú ý là rừng pơ mu này, ngoài chủ rừng còn có các cơ quan quản lý
gồm Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang, Chi Cục Hải quan Cửa khẩu Nam Giang,
Trạm Kiểm lâm Chà Val đều nằm cách không xa nhưng rừng vẫn bị chặt phá


Khi nhận được thông tin từ người dân, lực lượng chức năng mới biết một lượng lớn
 gỗ pơ mu đã bị đốn hạ. Khi kiểm tra hiện trường, ngoài số gỗ thành phẩm (cưa thành phách) 
mà "lâm tặc" bỏ lại, nhiều cây pơ mu lớn bị chặt hạ hoặc cưa gốc nhưng chưa kịp xẻ thành phách

Ông Lê Trí Thanh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (áo trắng) chỉ đạo các ngành chức năng phải nhanh chóng
tìm cho ra thủ phạm của vụ phá rừng nghiêm trọng này

Quan điểm của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Nam là điều tra khẩn trương, nghiêm túc, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền và ngành chức năng tỉnh bạn Sê Kông (Lào) trong quá trình điều tra.





Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực