Tái hiện những mốc son chói lọi của Đảng và dân tộc

Thứ hai, 03/02/2020 16:44
(ĐCSVN) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Sáng 3/2, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lão thành cách mạng cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội tham dự buổi lễ.

Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng

leftcenterrightdel
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự buổi Lễ 
leftcenterrightdel
Hơn 3.800 đại biểu đã có mặt và tham dự Lễ kỷ niệm, trong đó có nhiều vị lão thành Cách mạng đã hy sinh một phần xương máu và tuổi trẻ cho Đảng, cho đất nước 
leftcenterrightdel

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự làm lễ chào cờ và hát Quốc ca  
leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Tham dự buổi lễ có đông đảo cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô, các nhân sĩ trí thức...
 
 
leftcenterrightdel
Mở đầu Lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật “Sáng mãi niềm tin” với các ca khúc mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới, ghi nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bậc anh hùng cách mạng…  

 

leftcenterrightdel
Những thước phim, hình ảnh ôn lại quá khứ hào hùng với bề dày 90 năm lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh...
leftcenterrightdel
Tiết mục tái hiện hình ảnh cả nước góp sức trong chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu 

 

leftcenterrightdel
Đọc  diễn văn tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua đã chứng tỏ, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam. 

 

leftcenterrightdel
Tại buổi lễ, đồng chí Hà Ký (87 tuổi, đảng viên lão thành ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội)  bày tỏ niềm vinh dự, xúc động, tình cảm sâu sắc của mình với Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại, xin hứa với Đảng sẽ tiếp tục phát huy vai trò của người đảng viên trong sinh hoạt và trong cuộc sống hằng ngày
leftcenterrightdel
Bạn Nguyễn Thùy Linh (sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội) bày tỏ: Tuổi trẻ Việt Nam xin nguyện hứa sẽ luôn tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, sắt son niềm tin với Đảng, với Tổ quốc 
leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
Lễ kỷ niệm là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 90 năm qua; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành vô hạn với lợi ích của quốc gia, dân tộc và giai cấp. 
 

 

 


 
 
Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực